Cựu chiến binh hiến đất làm đường

Trước đây, tuyến đường liên thôn từ thôn Thái Trì đến thôn Ngọc Khám (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) dài 1,5km nhưng chỉ rộng khoảng 2m, nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Đầu năm 2018, UBND xã Lâm Thao có chủ trương xây dựng và nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, nhiều hộ gia đình hai bên đường tỏ ra không đồng tình.

Ông Đỗ Khắc Sỹ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lâm Thao cho biết: “Tuyên truyền, vận động thế nào để người dân hiến đất là rất khó, nhưng nghĩ đến lợi ích của nhân dân, nên Ban Chấp hành Hội CCB xã quyết tâm đứng ra tuyên truyền, vận động. Sau hơn hai tháng kiên trì vận động, đã có 20 hội viên cựu chiến binh ở ba thôn Thái Trì, Ngọc Khám và Kim Thao tự nguyện hiến hơn 2.000m² đất ở để mở rộng đường”.

Tiêu biểu là CCB Nguyễn Ngọc Châu, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Thái Trì đi đầu trong phong trào hiến đất. CCB Nguyễn Ngọc Châu chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy người dân, con cháu mình vận chuyển thóc lúa, vật liệu xây dựng bị ách tắc, tôi chạnh lòng. Nếu bản thân và gia đình không gương mẫu đi đầu thì rất khó vận động mọi người cùng tham gia. Chính vì vậy, tôi bàn bạc cùng gia đình tự nguyện phá tường rào, giải phóng mặt bằng và bàn giao 150m² cho địa phương để việc thi công tuyến đường đúng tiến độ”.

ĐỖ DANH HANH (thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-chien-binh-hien-dat-lam-duong-547578