Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Hoành Bồ có nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Cựu chiến binh Lương Ngọc Thanh, thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, là một điển hình như vậy.

Mỗi năm ông Lương Ngọc Thanh thu lãi 100-120 triệu đồng từ trồng ổi.

Nhập ngũ năm 1968, ông Lương Ngọc Thanh thuộc biên chế của Tiểu đoàn 16, Trung Đoàn 42, đóng quân tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 1972, trong một lần giáp lá cà với địch, ông bị trọng thương ở cổ và đùi trái. Năm 1976, ông được phục viên về quê hương. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, thiếu vốn sản xuất nên cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Không cam chịu, ông đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong huyện, tỉnh và quyết định lựa chọn trồng cây ăn quả. Ban đầu, ông trồng đủ loại, từ xoài, vải thiều đến nhãn. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhận thấy những cây trồng này không phù hợp với thổ nhưỡng, ít mang lại giá trị kinh tế, ông đã tìm đến với cây ổi giống Đài Loan.

Ông đã đến những hộ có kinh nghiệm trồng ổi trong huyện để học hỏi và mua 20 cây giống mang về trồng thử nghiệm. Sau 1 năm, những gốc ổi này đã ra trái; sau thu hoạch, mang lại số tiền lãi gần 2 triệu đồng. Ông chia sẻ: “Ổi Đài Loan có khả năng chịu hạn tốt, phù hợp với đất khô cằn, nắng nhiều, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, đầu tư ít; đặc biệt, sinh trưởng rất nhanh và thời gian thu hoạch quanh năm. Cây ổi chiết sau trồng chỉ khoảng 1 năm đã có thể cho thu hoạch 2 vụ chính và 1 vụ phụ”.

Từ 20 gốc ổi giống ban đầu, bằng kinh nghiệm tích lũy, học hỏi được, ông Thanh đã phát triển quy mô vườn trồng lên 500 gốc ổi. Bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 30-35kg quả; trọng lượng từ 300-400 gam/quả. Nhờ thế, mỗi năm sau thu hoạch, trừ chi phí, ông đã thu lãi từ 100-120 triệu đồng. Bên cạnh trồng ổi, ông còn đào ao thả cá, trồng thêm keo lấy gỗ. Mỗi lứa cá, keo, trừ chi phí gia đình ông cũng có thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thanh còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Ông được bà con tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Hà Lùng. Ông đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, trong cuộc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ông cùng đại diện các tổ chức đoàn thể trong thôn kiên trì vận động bà con thay đổi tập quán canh tác. Theo đó, bà con trong thôn đã chuyển đổi được hơn 10ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ổi và trồng keo giống.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hoành Bồ Trần Quốc Mạnh cho biết:Ông Thanh rất nhiệt tình chuyển giao kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống cho các hội viên cựu chiến binh có mong muốn thoát nghèo và bà con nhân dân trong huyện. Ông xứng đáng là tấm gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Long Vũ (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201811/cuu-chien-binh-lam-kinh-te-gioi-2409211/