Cựu chiến binh luôn là chỗ dựa vững vàng cho các thế hệ

Ngày 15-11, Ban Liên lạc hội bạn chiến đấu Cựu chiến binh Sư đoàn 1 Anh hùng - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 58 năm ngày thành lập sư đoàn (20-12-1965 – 20-12-2023), 55 năm sư đoàn vào chiến trường Đông Nam bộ chiến đấu (1968-2023). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, Trưởng Ban Liên lạc cho biết, Sư đoàn 1 thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập vào tháng 8-1965 để vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, Trưởng Ban Liên lạc hội bạn chiến đấu Cựu chiến binh Sư đoàn 1 Anh hùng - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tháng 8-1968, Sư đoàn 1 được điều động vào chiến trường Đông Nam bộ sát cánh cùng các Sư đoàn chủ lực chiến đấu. Tròn 1 năm ở Đông Nam bộ, Sư đoàn 1 đã đánh 803 trận, tiêu diệt gần 28.800 tên địch; tiêu diệt và phá hủy hơn 1.400 xe cơ giới; bắn rơi, bắn cháy hơn 650 máy bay…

Những cựu chiến binh của Sư đoàn 1 không khỏi xúc động khi gặp lại nhau tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tháng 9-1969, Sư đoàn 1 tiếp tục được điều xuống Tây Nam bộ chiến đấu; năm 1970, sư đoàn được lệnh giúp cách mạng Campuchia giải phóng một vùng rộng lớn ở Đông Nam Campuchia; đầu năm 1973, sư đoàn quay về miền Nam, đứng chân ở vùng Bảy Núi và Hà Tiên. Tháng 10-1973, theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, sư đoàn bàn giao các trung đoàn chiến đấu cho Quân khu 9.

Tháng 4-2013, Sư đoàn 1 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ của Sư đoàn 1 đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, những cựu chiến binh Sư đoàn 1 luôn là chỗ dựa vững vàng cho thế hệ hiện nay và mai sau; mong muốn các cô, chú tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước, trong đó có TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chụp hình lưu niệm cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 1 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuu-chien-binh-luon-la-cho-dua-vung-vang-cho-cac-the-he-post714189.html