Cựu chiến binh Nguyễn Đức Đinh: Còn sức khỏe là còn cống hiến

Nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, tích cực làm từ thiện và hăng say lao động, ông Nguyễn Đức Đinh (sinh năm 1953), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh là tấm gương CCB tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác.

Ông Nguyễn Đức Đinh (thứ 2, từ phải sang) nhận giấy khen của Hội CCB huyện Vĩnh Linh cho Chi hội CCB khu phố 7 -Ảnh: P.N

Ông Đinh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường C vào những năm 1980, sau khi rời quân ngũ ông đã có khoảng thời gian công tác tại Trạm máy kéo Vĩnh Linh và trại giống Công ty Dịch vụ bảo vệ cây trồng Bến Hải. Đến năm 1993, ông nghỉ hưu về sinh sống tại Khu phố 7 và tích cực tham gia phong trào CCB.

Năm 2006, ông được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB Khu phố 7. Từ đó, ông luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tìm tòi những cách làm hay, những mô hình hiệu quả ở các nơi về áp dụng tại chi hội.

Đặc biệt, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên CCB tiếp tục giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhất là cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và phong trào học tập làm theo tấm gương của Bác.

Nhận thấy khu phố có hơn nửa số dân sản xuất nông nghiệp, ông cùng với BCH chi hội đã vận động hội viên CCB tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trực tiếp tư vấn, định hướng và hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng liên doanh liên kết, đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ hội để cho hội viên vay vốn mở rộng sản xuất, khai thác thế mạnh vùng gò đồi đất đỏ ba dan, trồng tiêu, lạc, hoa màu và cây lúa, kết hợp chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm. Nhờ đó, nhiều hội viên đã đầu tư các mô hình vườn ao chuồng (VAC) và kinh doanh dịch vụ. Đời sống hội viên ngày càng được cải thiện với thu nhập đạt khoảng 80 triệu đồng/hội viên/năm.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông vận động hội viên đóng góp ngày công thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, trở thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời đầu tiên do CBB thực hiện trên địa bàn huyện.

Đồng thời, cùng với hội viên đảm nhận nhiều công trình, phần việc xây dựng diện mạo khu phố như “Ngày Chủ nhật xanh”, con đường tự quản, chăm sóc di tích lịch sử, giữ gìn an ninh khu phố… Dưới sự dẫn dắt của ông, Chi hội CCB Khu phố 7 là một trong những chi hội đi đầu về phong trào và công tác hội CCB của huyện Vĩnh Linh.

Trong những năm qua, ông Đinh cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, bằng cách kêu gọi và kết nối để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, ông Đinh đã huy động các nguồn tài trợ trao 37 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại các xã, thị trấn trong toàn huyện; trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 190 triệu đồng cho hộ nghèo; huy động hội viên đóng góp xây “Nhà cho em” tại xã Vĩnh Khê; tặng 4 chiếc quạt hơi nước cho 4 hộ nghèo trong và ngoài khu phố.

Bên cạnh đó, ông còn huy động hàng trăm suất quà trao tặng cho người dân trong các đợt thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, tinh thần tích cực làm việc thiện cũng được ông lan tỏa đến những người thân trong gia đình.

Nhiều lần gia đình ông đã ủng hộ tiền mặt cho các tổ chức hay trực tiếp đi hỗ trợ các mảnh đời khó khăn. Chỉ tính riêng trong đợt thiên tai cuối năm 2020 và COVID-19, gia đình ông đóng góp 40 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ 400 suất cơm và vận động gần 10 tấn nhu yếu phẩm để cấp phát cho người dân.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội và hăng say làm từ thiện, CBB Nguyễn Đức Đinh còn được mọi người biết đến là một điển hình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Năm 2002, ông khởi nghiệp với Cơ sở xây dựng An Sơn, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, cơ sở của ông phải đối mặt với không ít khó khăn vì nguồn vốn còn hạn chế, các công trình xây dựng nhận được chỉ nhỏ lẻ...

Tuy nhiên, được sự đồng hành hỗ trợ của gia đình và quá trình học hỏi rút kinh nghiệm cũng như nắm bắt tốt thời cơ, cái tên An Sơn dần khẳng định được thương hiệu và được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Năm 2013, Cơ sở xây dựng An Sơn được mở rộng quy mô và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Vượng Thiên chuyên nhận thi công các công trình xây dựng từ đơn giản đến phức tạp.

Hiện nay, công ty có trên 30 công nhân, trong đó chủ yếu là người dân tại địa phương và con em của CCB trên địa bàn, với mức tiền công trung bình khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Dù rất bận rộn, ông Đinh vẫn sắp xếp thời gian làm ruộng, chăn nuôi hàng trăm con gà, vịt, nuôi ong, trồng các loại rau sạch với mục đích vừa giáo dục con cháu tinh thần tiết kiệm, yêu lao động, không để lãng phí tài nguyên đất đai, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, đồng thời cũng là cách để ông thư giản, thỏa niềm vui làm vườn khi về già.

“Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho tôi sự bền bỉ, dẻo dai. Cuộc sống vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh giúp tôi thêm yêu cuộc sống hòa bình. Tôi luôn tự nhủ, còn sức khỏe sẽ còn làm việc và cống hiến hết mình, có vậy cuộc sống của mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, cuộc đời mới trở nên ý nghĩa”, ông Đinh chia sẻ.

Phương Nga

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/doan-the/cuu-chien-binh-nguyen-duc-dinh-con-suc-khoe-la-con-cong-hien/176898.htm