Cựu chiến binh Sư đoàn 324 gặp mặt truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm tổng tiến công, nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27-1-1973 / 27-1-2023), ngày 19-2, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thượng tướng Võ Văn Tuấn; nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Võ Văn Chót, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 4…

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng, nghĩa tình sâu nặng, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh tính mạng, hoặc bỏ lại một phần xương máu, sức lực trên chiến trường trong cuộc chiến đấu đầy quyết liệt gian nan, trong công cuộc giải phóng và bảo vệ đất nước.

Thiếu tướng Lê Huy Mai - Trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Huy Mai, Trưởng ban Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội đã giới thiệu lịch sử chiến đấu, trưởng thành đầy vẻ vang của Sư đoàn 324 với nhiều thành tựu và chiến công rực rỡ. Thiếu tướng Lê Huy Mai nhấn mạnh, chắc chắn rằng nói đến Hiệp định Paris, ngày 27-1-1973, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 không thể quên được những trận chiến đấu đầy hy sinh mất mát trước và sau ngày ký hiệp định.

“Thật tự hào, chúng ta được là chiến sĩ Sư đoàn 324 anh hùng, nguyện phát huy truyền thống anh hùng trong điều kiện mới, sống xứng đáng với những người đã khuất và luôn xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”, Thiếu tướng Lê Huy Mai khẳng định.

Các nhân chứng lịch sử trò chuyện tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội đã báo cáo tình hình hoạt động của ban trong hai năm 2020-2022, định hướng một số nội dung hoạt động của ban liên lạc trong hai năm 2023-2025. Cụ thể, trong hai năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài và khó khăn khách quan, chủ quan tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của ban liên lạc tại Hà Nội, nhưng thường trực ban liên lạc các cấp đã xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, phối hợp chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là việc kiện toàn tổ chức các ban liên lạc các cấp.

Về công tác tổ chức, thời gian tới, thường trực ban liên lạc tại Hà Nội tiếp tục chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức các ban liên lạc cơ sở, nhất là các ban liên lạc mới thành lập như Ban liên lạc Trung đoàn 1 và Ban liên lạc Trung đoàn 3 theo đúng kế hoạch; rà soát cơ cấu tổ chức phù hợp với Kế hoạch số 03/KH-BLL về thực hiện đề án củng cố, kiện toàn tổ chức ban liên lạc cấp....

Về hoạt động truyền thống, thường trực Ban liên lạc tại Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban liên lạc cơ sở tổ chức thực hiện tốt hoạt động truyền thống, nhất là dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị...

Ban liên lạc trao quà tặng các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các nhân chứng lịch sử đã cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng, những ký ức trong mưa bom lửa đạn cũng như thành công trên bàn đàm phán. Cũng nhân dịp này, ban liên lạc đã trao quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu.

Tin, ảnh: NHẬT MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/cuu-chien-binh-su-doan-324-gap-mat-truyen-thong-719413