Cựu chiến binh thành phố Lào Cai giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Hưởng ứng phong trào 'Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi', 5 năm qua (2016 - 2021), Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lào Cai đã quan tâm tuyên truyền, khơi dậy được tinh thần tự lực, tự cường, giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyến, Giám dốc HTX mỹ nghệ Hoa Mai (ngồi giữa) hướng dẫn người lao động hoàn thiện các sản phẩm hàng hóa

Hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của người dân cả nước nói chung và của hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Lào Cai nói riêng. Tuy nhiên, với quyết tâm, bản lĩnh, sự sáng tạo của các cựu chiến binh là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ kinh doanh và sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ vẫn đứng vững, duy trì hoạt động ổn định và phát triển. Tính đến tháng 6/2021, số lượng các cơ sở kinh tế do hội viên cựu chiến binh thành phố làm chủ được duy trì và phát triển ổn định gồm 25 doanh nghiệp, thu hút trên 400 lao động; 3 hợp tác xã, với 80 lao động; 22 trang trại, thu hút hơn 180 lao động; 21 gia trại, giải quyết việc làm cho 85 lao động và 780 hộ kinh doanh dịch vụ với 3.120 lao động; trong đó, 6 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, 10 trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Để phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đi vào chiều sâu, Hội Cựu chiến binh thành phố Lào Cai đã gắn các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện phong trào làm tiêu chí để đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức hội, hội viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện phong trào.

Từ phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh xây dựng thành công các mô hình kinh tế tổng hợp, kinh doanh dịch vụ, trang trại, gia trại... hoạt động hiệu quả, thu nhập cao. Tiêu biểu như Hợp tác xã mỹ nghệ Hoa Mai do hội viên Nguyễn Văn Quyến, phường Lào Cai làm chủ; Hợp tác xã Quảng cáo Anh Tám do hội viên Đàm Hữu Tám, phường Cốc Lếu làm chủ; trang trại nuôi cá hồi kết hợp trồng rau, cây ăn quả gắn hệ thống kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới do hội viên Đào Tiến Mạnh, phường Bắc Lệnh làm chủ; trang trại nuôi lợn công nghệ cao do hội viên Nguyễn Văn Sơn, xã Tả Phời làm chủ; trang trại trồng và kinh doanh quất cảnh do hội viên Nguyễn Văn Quân, phường Xuân Tăng làm chủ...

Sau 5 năm triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội Cựu chiến binh thành phố Lào Cai đã góp phần thực hiện được mục tiêu giảm nghèo, xóa nhà dột nát và tạo việc làm cho hội viên. Từ 2016 – 2021, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố đã thực hiện xóa gần 85% số hội viên nghèo (năm 2016, có 26 hộ cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo, thì đến nay chỉ còn 4 hộ nghèo do bất khả kháng); giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh cận nghèo từ 56 hộ (năm 2016) xuống còn 15 hộ. Cùng với đó, tỷ lệ hộ cựu chiến binh có kinh tế khá và giàu không ngừng tăng theo các năm, đến nay, toàn thành phố có gần 71% hội viên cựu chiến binh có kinh tế khá và giàu. Trong thực hiện mục tiêu xóa nhà dột nát, nhà tạm và giải quyết việc làm cho hội viên, Hội Cựu chiến binh thành phố Lào Cai cũng đạt nhiều kết quả. 5 năm qua, các cấp hội đã thực hiện xóa 13 nhà tạm, nhà dột nát, giải quyết việc làm cho 1.460 hội viên.

Sản phẩm đồ mỹ nghệ của một cơ sở do CCB làm chủ.

Trong 5 năm qua, có 20 hội viên cựu chiến binh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh; mỗi năm có 300 hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, hội viên Nguyễn Văn Quyến đạt nhiều danh hiệu như: Doanh nhân văn hóa Việt Nam thế kỷ 21, Nghệ nhân ưu tú, Bảng Vàng Gia tộc nghề truyền thống Việt Nam, Nghệ nhân Bàn tay Vàng, Vinh quang Doanh nhân Việt Nam – Doanh nhân người lính thời bình…

Để phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố Lào Cai tiếp tục tuyên truyền, động viên cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực, thu hút hội viên tham gia, tạo thuận lợi cho các hộ hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, các thế hệ cựu chiến binh thành phố Lào Cai hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349503-cuu-chien-binh-thanh-pho-lao-cai-giup-nhau-giam-ngheo-lam-kinh-te-gioi