Cựu chiến binh thi đua xây dựng quê hương

Huỳnh Thanh PhươngỦy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động của Hội CCB và của địa phương, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” luôn được gắn kết chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp Hội chủ động triển khai đến từng hội viên thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của Hội, tạo được khí thế thi đua sôi nổi từ thành phố đến cơ sở và đã thực sự đi vào đời sống, giúp các cấp Hội CCB thành phố luôn về đích sớm hơn trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra hằng năm. Các cấp Hội CCB luôn xem công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu, nên thường xuyên giáo dục, động viên nhắc nhở các thế hệ CCB, cựu quân nhân, không để xuất hiện tư tưởng sai trái, lệch lạc; tự diễn biến, tự chuyển hóa…

 Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2018. Ảnh: Phạm Trung

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2018. Ảnh: Phạm Trung

Với trách nhiệm cao, uy tín và tiêu biểu gương mẫu về phẩm chất của “bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua, Hội CCB thành phố có trên 2.000 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, chiếm tỷ lệ trên 20% tổng số hội viên. Tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được sự tín nhiệm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Ngoài ra, Hội còn chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Các cấp Hội CCB phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Với uy tín, bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, các thế hệ CCB đã góp phần tốt vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ TP Cần Thơ. Nhiều CCB tuổi cao nhưng ngày đêm vẫn miệt mài soạn thảo, lược ghi lại những sự kiện lịch sử truyền thống của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam, những trận đánh hay để nói chuyện, giao lưu với thế hệ trẻ và học sinh các trường, như: hội viên Lê Xã Hội, CCB phường Bình Thủy; hội viên Trần Văn Niên, CCB ở phường Trà An, quận Bình Thủy; Võ Tấn Dũng, Trưởng Ban liên lạc CCB Biệt động Cần Thơ, CCB ở phường Tân An, quận Ninh Kiều; Lê Trọng Nghĩa, CCB phường An Thới; Lương Công Tiên, Chủ tịch CCB phường An Thới (quận Bình Thủy)…

Mỗi câu chuyện của các chú, các anh là những nhân chứng sống đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về truyền thống cách mạng và gợi cho các em những cảm xúc thiêng liêng về tình yêu quê hương đất nước. Cũng chính từ những buổi giao lưu gặp gỡ của các chú, các anh mà mỗi năm có hơn 98% thanh niên thành phố trong diện được gọi nhập ngũ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ góp phần tốt việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Trong 5 năm qua, Hội CCB các cấp còn phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân và hội viên CCB hàng chục ngàn cuộc, có hàng trăm ngàn lượt người tham dự. Đồng thời hòa giải những mâu thuẫn, bức xúc của người dân trên 14.332 vụ; kết quả, có 11.765 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ trên 82%; cảm hóa 2.310 đối tượng thanh niên chậm tiến trở thành người tốt. Qua đó, góp phần làm giảm thiểu các đơn thư khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

CCB phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tham gia nâng cấp đường giao thông. Ảnh: Phạm Trung

Hội cũng có những mô hình mà sức lan tỏa trong toàn xã hội được nhân rộng như Câu lạc bộ “6 không” (không tội phạm, không ma túy - mại dâm, không vi phạm môi trường, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm luật giao thông). Đến nay, đã có 628/630 ấp, khu vực thành lập Câu lạc bộ “6 không” chiếm tỷ lệ 99,68%; mô hình rước ảnh Bác Hồ về treo trang trọng trong nhà đã được nhân dân ủng hộ, đặc biệt ở những nơi thờ tự cũng rước ảnh Bác Hồ treo nơi tôn nghiêm trong chùa, nhà thờ. Mô hình kết nghĩa giữa Hội CCB các phường, xã, thị trấn với 80 trường THPT, THCS trên địa bàn đã góp phần tốt vào việc giáo dục truyền thống cho học sinh và bảo vệ bình yên trước cổng trường trong giờ tan học.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu giúp nhau xóa nghèo, làm giàu hợp pháp” ngày càng phát triển mạnh, bằng nhiều biện pháp như góp vốn xoay vòng, vốn vay không lãi hoặc lãi suất thấp và xây dựng quỹ Hội để giúp hội viên sản xuất, chăn nuôi, làm kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, hội còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị nhằm giới thiệu, nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã do CCB làm chủ mang lại hiệu quả để toàn thể hội viên rút kinh nghiệm và áp dụng. Qua đó, các năm qua toàn Hội đã xóa được 156/194 hộ nghèo, 32/150 hộ cận nghèo, nâng tỷ lệ hộ khá giàu hằng năm tăng từ 3% trở lên. Hiện còn 38 hộ nghèo (0,32%); 118 hộ cận nghèo (1,0%). Riêng 2 quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và 42/85 xã, phường, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã vận động cất mới được 594 căn nhà và sửa chữa 118 căn nhà Nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng, giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được an cư lạc nghiệp. Hiện tại, Hội CCB thành phố không còn hội viên phải ở nhà tạm bợ, xiêu vẹo.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Hội CCB thành phố đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, sắp xếp, kiện toàn bộ máy cơ quan tinh gọn từ 4 ban còn 3 ban, thực hiện từ ngày 1-9-2019. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội và hội viên phát huy tốt truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Hằng năm, Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh từ 99% trở lên; trong đó, 60,7% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có Hội cơ sở yếu kém; hội viên gương mẫu đạt 98,5%.

Từ những kết quả trên, 5 năm qua Hội CCB thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc vào năm 2016 và năm 2018; 5 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam và 1 Bằng khen vì có thành tích thi đua 5 năm; 3 Cờ thi đua xuất sắc và 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ngoài ra còn có nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp của thành phố và Trung ương.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuu-chien-binh-thi-dua-xay-dung-que-huong-a115071.html