Cựu chiến binh Văn Quan: Gương mẫu, đẩy mạnh phát triển kinh tế

Hội viên CCB xã Bình Phúc (phải) giới thiệu về mô hình trồng cây ăn quả

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Quan hiện có trên 3.000 hội viên với 18 cơ sở hội. Trong những năm qua, CCB trên địa bàn huyện đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, sôi nổi tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Có dịp đến thăm mô hình kinh tế trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gà thả vườn của ông Chu Văn Bé, CCB thôn Bản Cưởm, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan vào tháng 12/2023, chúng tôi thêm khâm phục ý chí vươn lên làm giàu của người lính. Năm 1990, ông Bé rời quân ngũ trở về địa phương phát triển kinh tế. Những ngày đầu lập nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng người lính Cụ Hồ không nản lòng, ông Bé đã tận dụng đất rừng của gia đình để trồng 10 ha hồi và cải tạo 1,7 ha đất vườn để trồng trên 500 gốc bưởi da xanh kết hợp chăn nuôi gà thả vườn. Nhờ cần cù, chịu khó nên từ năm 2018 đến nay, sau khi trừ chi phí, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập gần 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông.

Cũng như ông Bé, sau khi nghỉ chế độ hưu trí, ông Nông Văn Thìn, CCB thôn Khòn Bó, xã Liên Hội vẫn gương mẫu trong phát triển kinh tế. Ông Thìn cho biết: Năm 2018, sau khi nghỉ hưu, tôi đã bàn với vợ dùng số tiền tích góp được và vay thêm bạn bè, người thân để mở xưởng chế biến, sản xuất gạch bê tông. Qua tìm hiểu trên sách, báo, internet và đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn, tôi đã đúc kết được kinh nghiệm sản xuất gạch bê tông chất lượng cao. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay, việc sản xuất gạch giúp mang lại cho vợ chồng tôi thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 7 hội viên CCB với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ 2 CCB trên, trong những năm qua, CCB huyện Văn Quan đã phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Đình Dương, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Với ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, CCB trên địa bàn huyện đã luôn thể hiện vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” gắn với “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hiện, toàn hội có trên 120 mô hình kinh tế do CCB làm chủ gồm: chăn nuôi (trâu, bò, dê), trồng rừng (hồi, sở), sản xuất nguyên vật liệu, dịch vụ tổng hợp… Các mô hình đã phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập từ 50 đến 300 triệu đồng/năm/mô hình, đồng thời tạo công ăn việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương.

Để tạo động lực giúp CCB tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, các cấp hội trên địa bàn huyện đã hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức như: tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay vốn; lập quỹ đồng đội cho hội viên vay vốn.

Từ năm 2020 đến nay, các hội cơ sở đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1.400 hộ hội viên vay trên 95 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nguồn vốn được hội viên sử dụng hiệu quả để mua cây giống, con giống, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, các cấp hội cũng tích cực huy động hội viên đóng góp quỹ hội, tổng quỹ hội đến nay là trên 1,5 tỷ đồng. Quỹ hội là nguồn vốn xoay vòng, được sử dụng để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Trong hơn 3 năm qua, quỹ hội đã cho gần 500 lượt hội viên vay trên 900 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ về vốn, các cấp hội cũng quan tâm trang bị kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Hằng năm, huyện hội đã tích cực phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân huyện … tổ chức từ 3 đến 5 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, trồng rừng, kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh… cho trên 200 lượt hội viên.

Ông Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Năng cho biết: Hội CCB xã hiện có 101 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Toàn hội hiện có 8 mô hình kinh tế (trồng hồi, sở, nuôi ong lấy mật…) phát huy hiệu quả với thu nhập bình quân từ 50 đến 150 triệu đồng/mô hình/năm.Hằng năm, hội thường xuyên vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã tổ chức để trang bị thêm các kinh nghiệm phát triển kinh tế. Qua đó, đời sống của hội viên được nâng lên.

Với tinh thần gương mẫu, năng động trong phát triển kinh tế, qua mỗi năm, đời sống của hội viên CCB ngày một nâng cao. Năm 2023, toàn hội còn 270 hộ CCB nghèo (giảm 20 hộ so với năm 2022); tỷ lệ hộ CCB khá và giàu đạt 66,7% (tăng 4% so với năm 2022). Ghi nhận những nỗ lực trên, tháng 12/2023 vừa qua, Hội CCB huyện Văn Quan đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” năm 2023.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/636678-cuu-chien-binh-van-quan-guong-mau-day-manh-phat-trien-kinh-te.html