Cựu chiến binh Yên Bái vững vàng trên trận tuyến mới

Giữ vững và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', thời gian qua, các cấp hội, hội viên cựu chiến binh (CCB) ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, nhất là trên trận tuyến thi đua phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, quê hương.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động của Hội CCB tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

■ Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội CCB huyện Văn Yên:

Hội CCB huyện Văn Yên có 769 hội viên đạt doanh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình tiêu biểu được vinh danh; có 65 gia đình có thu nhập 100 triệu đồng trở lên. Hội đã thành lập mới và duy trì hoạt động 6 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 44 tổ hợp tác, 31 trang trại, 296 gia trại và 172 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp; tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động là CCB và con em CCB với mức thu nhập đạt trên 6 triệu đồng/người trở lên.

■ Ông Hà Quốc Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Bình:

Với 5.748 hội viên, Hội CCB huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Huyện ủy, Ban Chỉ đạo nông thôn mới (NTM) của huyện xây dựng, ban hành các chuyên đề, các đề án phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên bố trí các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho hội viên CCB ở các xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là tiêu chí về hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập với phong trào CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa mầu xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hơn 10 năm qua, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã hiến hơn 20.000 m2 đất, đóng góp gần 500 m3 cát sỏi, vật liệu xây dựng (quy ra tiền trên 1,5 tỷ đồng); đóng góp gần 2,7 tỷ tiền mặt, gần 30 nghìn ngày công tham gia xây dựng kênh mương nội đồng, làm cầu cống, đường giao thông, nhà văn hóa…, góp phần cùng toàn huyện kiên cố hóa trên 250 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa trên 30 km kênh mương nội đồng. Đã thực hiện được 19 tuyến đường thu gom rác thải dài 16,2 km, 41 tuyến đường CCB tự quản xanh, sạch, đẹp dài 28,7 km, 18 tuyến đường thắp sáng đường quê dài 12,5 km...

■ Ông Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh:

Khi trở về đời thường, vượt lên khó khăn, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” lại được thể hiện rõ nét khi các thương binh, CCB không ngại khó, ngại khổ, tự nghiên cứu, mày mò để tìm ra hướng làm kinh tế với đủ các ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đến sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh...

Đồng hành cùng hội viên trong quá trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các cấp hội CCB trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho CCB; tạo điều kiện cho hội viên đi tham quan những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống.

Từ phong trào đó xuất hiện nhiều tấm gương thương binh vươn lên trở thành những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Văn Thông

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/297795/cuu-chien-binh-yen-bai-vung-vang-tren-tran-tuyen-moi.aspx