Cựu Chủ tịch Carlos Ghosn đệ đơn kiện, yêu cầu Nissan bồi thường 1 tỷ USD

Các hãng truyền thông trong đó có Reuters đưa tin, ông Carlos Ghosn, cựu Chủ tịch Nissan Motor, đang kiện công ty sản xuất ô tô này của Nhật Bản và các cá nhân liên quan, yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD.

Ông Carlos Ghosn, cựu Chủ tịch Nissan Motor

Cụ thể, ông Ghosn đã đệ đơn kiện lên một tòa án ở Lebanon, theo đó cáo buộc Nissan và một số cá nhân khác đã gây thiệt hại tài chính và danh dự của ông. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 18-9.

Năm 2019, ông Ghosn được bảo lãnh tại ngoại nhưng đã trốn sang Lebanon bằng máy bay cá nhân trong thời gian chờ hầu tòa tại Nhật Bản với cáo buộc sai phạm tài chính, trong đó có việc khai báo tiền thù lao thấp hơn thực tế.

Năm 2020, Nissan đã kiện ông Ghosn để đòi bồi thường hơn 70 triệu USD.

Trong khi đó, hồi năm 2021, tòa án ở Tokyo đã tuyên án phạt tù đối với 2 cha con người Mỹ tiếp tay cho ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản. Bị cáo Michael Taylor, cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ, đã bị kết án 2 năm tù giam, trong khi con trai ông ta, Peter bị tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù giam, vì đã giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn sang Lebanon.

Trước đó, 2 bị cáo này đã nhận tội và cho biết, họ hối hận về việc đã giúp ông Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.

Nhật Bản và Lebanon không có hiệp ước dẫn độ cho phép bàn giao nghi phạm. Chính phủ Lebanon tiếp tục khẳng định rằng ông Ghosn nhập cảnh vào nước này bằng giấy tờ hợp pháp và việc ông ở đây không gây ra vấn đề pháp lý nào.

Theo NHK

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuu-chu-tich-carlos-ghosn-de-don-kien-yeu-cau-nissan-boi-thuong-1-ty-usd-post543611.antd