Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị khai trừ khỏi CPPCC

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, hiện đang đối mặt với vụ án tham nhũng tại quê nhà, đã bị khai trừ khỏi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Ông Mạnh Hoành Vĩ phát biểu tại Đại hội thế giới Interpol ở Singapore ngày 4/7/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Mạnh Hoành Vĩ phát biểu tại Đại hội thế giới Interpol ở Singapore ngày 4/7/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, hiện đang đối mặt với vụ án tham nhũng tại quê nhà, đã bị khai trừ khỏi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Theo Hãng tin Tân hoa xã, CPPCC đã nhất trí hủy bỏ tư cách thành viên của ông Mạnh Hoành Vĩ sau một cuộc họp.

Bên cạnh đó, CPPCC còn chấp nhận đơn từ chức của cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban tôn giáo và dân tộc và Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc Học Thành, người đang bị điều tra về tội tấn công tình dục và các hành vi tài chính phi pháp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-chu-tich-interpol-manh-hoanh-vi-bi-khai-tru-khoi-cppcc/537708.vnp