Cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc chính thức bị khai trừ khỏi đảng

Ông Meng Hongwei sẽ bị tước bỏ tất cả các chức danh, cơ quan giám sát của đảng Trung Quốc cho biết.

Cựu Chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ) do vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, phải rời khỏi mọi vị trí được bổ nhiệm trước đó.

 Cựu Chủ tịch Interpol Meng Hongwei. (Ảnh: Reuters)

Cựu Chủ tịch Interpol Meng Hongwei. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 27/3 cho biết Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê duyệt một cuộc điều tra đối với ông Meng, người từng là thành viên ủy ban và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

CCDI cáo buộc ông Meng lạm dụng vị trí và quyền lực cho mục đích cá nhân, phung phí các quỹ nhà nước cho lối sống xa hoa của gia đình và không tuân thủ các nguyên tắc của thành viên đảng. Tuyên bố cũng cáo buộc ông Meng khuyến khích vợ sử dụng địa vị của ông cho mục đích cá nhân.

Cuối tháng 9/2018, ông Meng Hongwei – Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và là người đứng đầu Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol bị Trung Quốc bắt giữ để điều tra các cáo buộc hối lộ và vi phạm quy định nhà nước. Ngay trong đêm 7/10, sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) tuyên bố bắt giữ ông Meng Hongwei, trụ sở của Interpol ở Lyon, Pháp nhận được đơn từ chức của ông.

Tháng 11/2018, ông Kim Jong-yang người Hàn Quốc đã được bầu làm Chủ tịch Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế với nhiệm kỳ 2 năm.

Video: Toàn cảnh Trung Quốc bắt giữ ông Meng Hongwei (Mạnh Hoành Vĩ)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-chu-tich-interpol-nguoi-trung-quoc-chinh-thuc-bi-khai-tru-khoi-dang-d465538.html