Cựu Chủ tịch Louis Holdings xin giảm nhẹ hình phạt

Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên trong công ty và phân trần rằng, sự nông nổi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến nhiều người và gia đình họ. Vì thế, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho họ.

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng, chiều muộn 10/5, Hội đồng xét xử thông báo kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land) một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nhân trình bày, trong suốt quá trình điều tra và xét xử, bị cáo luôn khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để sớm làm rõ bản chất vụ án.

“Gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn. Bị cáo là lao động chính, cha mẹ già yếu. Bị cáo phải chăm sóc, lo học hành cho 6 con nhỏ nên rất mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất cho bị cáo”, bị cáo Nhân trình bày.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và bị cáo Đỗ Đức Nam tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và bị cáo Đỗ Đức Nam tại phiên tòa.

Trước khi dừng lời, bị cáo Nhân cũng gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên của hai công ty mà bị cáo lãnh đạo, điều hành. Bị cáo Nhân phân trần, vì sự nông nổi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến cán bộ, nhân viên trong công ty và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, gia đình họ.

Đến lượt mình nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) và bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) cùng trình bày, trong quá trình điều tra và ba ngày xét xử, họ đã nhận ra sai phạm của mình. Hai bị cáo mong Hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng, tuyên bản án mang tính nhân văn để họ sớm được trở về với gia đình, người thân. Hai bị cáo Nam và Tùng cũng gửi lời xin lỗi các cổ đông của công ty, những người vì họ mà bị ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nói lời sau cùng, nhóm nhân viên Công ty Louis Holdings và Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đều thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Các bị cáo trình bày các tình tiết về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, mong Hội đồng xét xử áp dụng để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt để họ sớm được trở về với gia đình, người thân.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa cho biết, phiên tòa nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 12/5...

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cuu-chu-tich-louis-holdings-xin-giam-nhe-hinh-phat--i693060/