Cựu Chủ tịch Mobifone khai biếu Nguyễn Bắc Son 700.000 USD 'tiêu Tết'

Các cấp dưới tại Mobifone khai đã biếu cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 900.000 USD trong các dịp lễ, Tết vì đã tạo điều kiện công tác. Tuy nhiên, ông Son nói chỉ nhận 200 triệu đồng và 200.000 USD…

Bị can Nguyễn Bắc Son.

Bị can Nguyễn Bắc Son.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Cty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) thành lập năm 2008, tham gia vào lĩnh vực truyền hình. Đến năm 2014, AVG vẫn lỗ trên 300 tỷ đồng, có hơn 1.300 tỷ đồng nợ cần trả, giá trị tài sản ròng khoảng 1.970 tỷ đồng.

Năm 2015, khi biết Tổng Cty viễn thông Mobifone muốn mua 1 đài truyền hình, Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch AVG vẫn tác động tới Cao Duy Hải, Lê Nam Trà – Tổng giám đốc và Chủ tịch Mobifone để bán 95% cổ phần AVG với giá hơn 8.445 tỷ đồng – gấp nhiều lần tài sản ròng.

Đồng thời, bị can Vũ cũng nhờ Nguyễn Bắc Son – lúc đó là Bộ trưởng Bộ TT&TT và Trương Minh Tuấn – lúc đó là Thứ trưởng Bộ TT&TT (sau lên Bộ trưởng) nhằm giúp thương vụ được thông qua.

Tổng cộng, ông Son đã liên hệ với Phạm Nhật Vũ qua 126 cuộc gọi, 139 tin nhắn để trao đổi tiến độ và thúc đẩy việc mua bán sớm hoàn thành. Phần mình, ông Vũ cũng gọi cho Bộ trưởng 85 cuộc điện thoại, gửi 206 tin nhắn để nhờ ông Son chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện việc mua bán.

Bị can Lê Nam Trà.

Kết quả, Mobifone đã mua 95% cổ phần của AVG với giá cao hơn nhiều lần thực tế, gây thiệt hại cho vốn Nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng. Thương vụ thành công, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD và Cao Duy Hải 500.000 USD. Cơ quan truy tố khẳng định, hành vi này của 5 bị can đã phạm vào tội đưa hoặc nhận hối lộ.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Cao Duy Hải khai đã dùng 500.000 USD nhận từ Phạm Nhật Vũ để chi tiêu cá nhân và biếu bị can Nguyễn Bắc Son 200.000 USD vì nghĩ ông Son là cấp trên, đã tạo điều kiện cho mình công tác. Đến nay, gia đình ông Hải đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 11 tỷ đồng (tương đương 500.000 USD).

Tương tự, bị can Lê Nam Trà và gia đình cũng nộp lại hơn 56,5 tỷ đồng tương đương 2,5 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ. Ông Trà khai thêm, từng biếu cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 700.000 USD trong đó có 500.000 USD là tiền của Vũ.

Bị can Cao Duy Hải.

Ngược lại, bị can Nguyễn Bắc Son khai chỉ nhận từ Lê Nam Trà 200.000 USD dịp Tết Âm Lịch năm 2016; nhận từ Cao Duy Hải 200 triệu đồng trong dịp lễ 30/4/2015. Tuy nhiên, các bị can Hải, Trà cho rằng tiền đưa cho ông Son là việc riêng của họ nên không đề nghị giải quyết trong vụ án này.

Về 3 triệu USD Phạm Nhật Vũ “cảm ơn”, ông Son khai đã đưa cho con gái đi đầu tư, dặn không được gửi tiết kiệm. Hiện nay, con gái ông Son không thừa nhận cầm tiền của bố nên việc này sẽ tiếp tục được làm rõ tại phiên tòa xét xử vụ án.

Trong vụ án, có 13 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Nguyễn Bắc Son (SN 1953), Trương Minh Tuấn (SN 1960) – cùng nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Phạm Đình Trọng (SN 1970) - nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT; Võ Văn Mạnh (SN 1976) - Giám đốc Cty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX; Hoàng Duy Quang (SN 1983) – nhân viên thẩm định Cty AMAX; Lê Nam Trà (SN 1961) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) MobiFone; Cao Duy Hải (SN 1961) - nguyên Tổng GĐ MobiFone; Phan Thị Hoa Mai (SN 1966) - Thành viên HĐTV MobiFone; 5 nguyên Phó tổng GĐ MobiFone gồm Phạm Thị Phương Anh (SN 1975), Hồ Tuấn (SN 1965), Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1976), Nguyễn Bảo Long (SN 1972) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969).

Trong số 13 người nói trên, 4 bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Riêng bị can Phạm Nhật Vũ (SN 1973) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Photo: ..

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-mobifone-khai-bieu-nguyen-bac-son-700000-usd-tieu-tet-1478047.tpo