Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini được trả tự do

Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) - Michel Platini, đã bị tạm giữ tại Paris sau khi bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ để trao quyền đăng cai FIFA World Cup 2022 cho Qatar.

Ông Platini sau đó đã được tại ngoại vào thứ Tư sau vài giờ thẩm vấn, luật sư của cựu danh thủ người Pháp xác nhận thông tin với hãng thông tấn AFP.

Luật sư của ông Platini lưu ý rằng thân chủ của mình không bị bắt giam mà chỉ bị thẩm vấn về một số vấn đề, bao gồm cả việc trao quyền đăng cai Euro 2016 cho nước chủ nhà Pháp.

Vào năm 2010 với tư cách là Chủ tịch UEFA, ông Platini nằm trong số các ủy viên của FIFA có lá phiếu quyết định quyền đăng cai World Cup 2020, ngay sau khi Qatar chính thức được công bố quyền đăng cai, đã xuất hiện thông tin nước chủ nhà này "mua phiếu" các thành viên trong ủy ban.

Ông Platini từng là Chủ tịch của UEFA từ năm 2007 đến 2015, sau đó đã từ chức trong vụ bê bối tham nhũng lớn của FIFA.

Cụ thể, cựu danh thủ người Pháp đã bị các công tố viên Thụy Sĩ nghi ngờ nhận khoản tiền bất hợp pháp 1,8 triệu euro vào năm 2011 từ Chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Sepp Blatter. Cả hai vị quan chức này đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm, bắt đầu vào năm 2015.

Vào tháng 3 năm 2016, FIFA đã giảm lệnh cấm của Platini từ 8 xuống còn 6 năm. Hai tháng sau, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hạ mức án xuống còn 4 năm, Chủ tịch UEFA đã chính thức từ chức. Ông Platini sau đó đã được xóa bỏ các tội danh hối lộ liên quan đến vụ bê bối này, theo FIFA.

Qatar là quốc gia Hồi giáo và Ả Rập đầu tiên tổ chức World Cup. Vòng chung kết FIFA World Cup dự kiến sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21/11 đến ngày 18/12 năm 2022.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/cuu-chu-tich-uefa-michel-platini-duoc-tra-tu-do-148449.html