Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan tố có 20 bút lục giả

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) phủ nhận lời khai của các bị cáo khác, cho rằng mình bị ép cung và có 20 bút lục giả.

Ngày 17/4, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng các đồng phạm do bị cáo buộc có sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) đã thông đồng với các bị cáo khác trong việc dìm giá và trúng đấu giá khu đất ở Đông Anh, Hà Nội với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, bà Nguyễn Thị Loan còn dùng pháp nhân của 3 công ty đều do mình điều hành tham gia đấu giá, thống nhất với những bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc về bị cáo Loan.

Phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: NP

Trước đó, tại phiên tòa ngày 9/4, bị cáo Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) kêu oan.

Hôm nay, trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Loan phủ nhận lời khai của các bị cáo khác, cho rằng mình bị ép cung và có 20 bút lục giả.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo căn cứ vào đâu cho rằng đó là bút lục giả, bị cáo Loan khai: Chữ ký và nội dung trình bày trong các bút lục đó đều không phải của bị cáo. Hơn nữa điều tra viên ký vào biên bản đó cũng không phải người thường lấy lời khai của bị cáo.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Loan, việc tham gia đấu giá đất là việc của công ty, bản thân bị cáo chỉ có 20% cổ phần tại 3 công ty. “Cáo trạng nêu 3 công ty đều của bà Loan thì tôi khẳng định là không đúng”, bà Loan khai.

Vẫn theo lời khai của cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex, bị cáo đồng ý để 3 công ty tham gia nộp hồ sơ đấu giá đất nhưng không chỉ đạo bỏ giá. Nguồn tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất, bị cáo không cung cấp.

“Tôi không chỉ đạo về nguồn tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất mà khối nguồn vốn và khối kế toán làm việc với ngân hàng để các chủ đầu tư vay vốn. Tôi không biết gì về việc này. Tập đoàn quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phó tổng và không ai lấn sân ai”, lời bà Loan.

Bà Loan thừa nhận việc tại CQĐT, bị cáo đã có đơn đề nghị trả lại dự án cho UBND TP Hà Nội. Ngày 18/11/2022, Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh đã ký biên bản bàn giao lại toàn bộ hiện trạng đất, mốc giới khu đất đã được UBND huyện Đông Anh bàn giao ngày 29/1/2021.

Tại tòa, đại diện Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm xác nhận việc đã nộp 392 tỷ đồng tiền cọc tham gia đấu giá đất. Nguồn tiền này do các cổ đông đóng góp, được huy động từ những đối tác, tiền vay vốn của ngân hàng và đến nay đất đã trả lại nguyên trạng cho huyện Đông Anh.

Đại diện Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đề nghị huyện Đông Anh trả lại tiền cọc cho công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Công ty này cũng đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách tham gia phiên tòa của công ty, đề nghị HĐXX xác định Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm là bên thứ ba ngay tình chứ không phải bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và căn cứ Điều 133 Bộ luật dân sự để bảo vệ quyền lợi của bên thứ 3 ngay tình.

Đại diện Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh cho hay, sau khi vụ án được khởi tố, hàng năm, huyện đều dành một khoản ngân sách ứng với số tiền mà Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã nộp để chờ đến khi có phán quyết của tòa sẽ trả lại.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-chu-tich-vimedimex-nguyen-thi-loan-to-co-20-but-luc-gia-2271536.html