Cựu cố vấn an ninh Mỹ: Khả năng Taliban có được vũ khí hạt nhân là khá cao

Việc Taliban chiếm lãnh thổ Afghanistan có thể dẫn đến thực tế lực lượng này có thể chiếm một phần lãnh thổ của Pakistan – quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Theo đánh giá của cựu cố vấn an ninh John Bolton của tổng thống Mỹ, khả năng Taliban có được vũ khí hạt nhân là khá cao, hơn nữa Taliban có thể tiến hành tàng trữ chất phóng xạ để tái tạo cái gọi là “bom bẩn”.

Trả lời một cuộc phỏng vấn, ông John Bolton cho rằng nếu Taliban kiểm soát Pakistan, khoảng 150 đầu đạn hạt nhân có thể rơi vào tay khủng bố.

Trong khi đó, các chuyên gia nhấn mạnh vào thực tế nhóm khủng bố al-Qaeda đã có mặt ở Pakistan tuy nhiên, đến nay, các chiến binh này chưa sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng trước và Taliban đã mau chóng chiếm được Kabul, tạo ra một cuộc di cư lớn gây hỗn loạn tại các sân bay. Cuộc di cư này bao gồm khoảng 165 chuyến bay, chuyển hơn 15.000 người chỉ trong 2 tuần.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cuu-co-van-an-ninh-my-kha-nang-taliban-co-duoc-vu-khi-hat-nhan-la-kha-cao-sW9hqsNng.html