Cựu cố vấn thân cận của ông Donald Trump trả giá

Một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ hôm 22-7 kết tội khinh thường Quốc hội đối với ông Steve Bannon, từng là cố vấn thân cận của cựu tổng thống Donald Trump,

Đài CNN đưa tin ông Bannon đã phớt lờ yêu cầu ra điều trần trước Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Ông Bannon dự kiến bị kết án vào ngày 21-10 tới và theo luật liên bang, cựu cố vấn này phải đối mặt với mức án tối thiểu 30 ngày tù giam.

Nhóm luật sư của ông Bannon không đưa ra lời bào chữa tại phiên xét xử. Lúc bước vào phòng xử án, ông Bannon tháo khẩu trang ném lên bàn, ngồi bấm điện thoại vài phút và cho luật sư coi tin nhắn. Sau khi bị kết tội, ông Bannon cười nhếch mép và vỗ nhẹ vào lưng luật sư.

Cựu cố vấn thân cận của ông Donald Trump, Steve Bannon. Ảnh: AP

Cựu cố vấn thân cận của ông Donald Trump, Steve Bannon. Ảnh: AP

"Chúng tôi có thể đã thua trận chiến ở đây hôm nay nhưng chúng tôi sẽ không thua cuộc chiến (toàn diện)" - ông Bannon nói khi rời khỏi phòng xử án và cho biết mình tôn trọng phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021 Bennie Thompson ca ngợi việc kết tội ông Bannon là một chiến thắng dành cho luật pháp.

Tháng 11 năm ngoái, ông Bannon bị truy tố sau khi bỏ qua hạn chót cung cấp tài liệu và lời khai mà Ủy ban điều tra yêu cầu. Ủy ban này chỉ ra mối liên hệ giữa ông Bannon và cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ bạo loạn.

"Nói tóm lại, ông Bannon dường như đã đóng một vai trò đa dạng trong các sự kiện ngày 6-1-2021. Người dân Mỹ có quyền nghe lời khai đầu tiên về hành động của ông ấy" - báo cáo của Ủy ban điều tra viết.

Ông Bannon không phải là nhân chứng duy nhất không chịu hợp tác và bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội khinh thường Quốc hội.

Cựu cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro hồi tháng trước bị truy tố vì không chịu ra điều trần trước Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021. Ông này sau đó không chịu nhận tội.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cuu-co-van-than-can-cua-ong-donald-trump-tra-gia-20220723090613579.htm