Cứu cụ bà 80 khỏi đám cháy ở chung cư

15g45 ngày 27/8, hàng trăm hộ dân sống tại lô V chung cư Ngô Gia Tự (P.2, Q.10, TP.HCM) đã tháo chạy khi xảy ra vụ hỏa hoạn…

Từ tầng 1 tại căn hộ 119 đang khóa kín cửa, khói bốc ra cuồn cuộn.

Người dân tại đây phải tháo chạy bằng 3 lối cầu thang bộ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 đã tiếp cận hiện trường với 6 xe nước và 60 chiến sĩ.

Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa

Một cụ bà ngoài 80 tuổi ở nhà một mình đang lóng ngóng trong căn hộ 223 tầng 2 có biểu hiện sặc khói.

Bà cụ không thể tự mình thoát được. Rất may, 2 cảnh sát chữa cháy đã kịp thời xông lên, đưa cụ đến nơi an toàn.

Khói tiếp tục lan tỏa mù mịt tại căn hộ 119. Lực lượng chữa cháy chia 2 hướng dập lửa.

Sau hơn 45 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ vật dụng trong căn hộ 119 bị cháy rụi.

Được biết, căn hộ này do ông Nguyễn Hải Bằng (41 tuổi) làm chủ. Gia đình có tất cả 4 người đều không có mặt trong lúc cháy.

Chung cư Ngô Gia Tự là một trong hàng loạt chung cư được xây dựng vào năm 1968 đã xuống cấp nghiêm trọng. Vụ cháy có nhiều khả năng ảnh hưởng đến độ an toàn của lô V.

Trần Chánh Nghĩa – Trần Thị Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/137751/cuu-cu-ba-80-khoi-dam-chay-o-chung-cu.html