Cứu cụ ông tắc ruột do nuốt quả chà là

Cụ ông 85 tuổi ở Vĩnh Long nuốt 2 quả chà là còn nguyên vỏ nên bị tắc ruột. Tỷ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa được cơ quan chức năng ghi nhận hiện nay khoảng 1/10.000.

 Hai quả chà là gây tắc ruột cụ ông 85 tuổi. Ảnh: T.P.

Hai quả chà là gây tắc ruột cụ ông 85 tuổi. Ảnh: T.P.

Ngày 13/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) làm các thủ tục cuối cùng để xuất viện cho bệnh nhân tắc ruột do dị vật là ông H.V.H. (85 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Sáng 5/3, ông H. nhập viện trong tình trạng đau khắp bụng, nôn ra dịch xanh đen, mạch nhanh. Người thân cho biết cụ ông có thói quen ăn quả chà là nên đã nuốt 2 trái còn nguyên vỏ từ 2 tuần trước.

Sau nhiều ngày đau bụng và nôn ói, trước khi nhập viện ông H. nôn ra dịch màu đen lợn cợn. Bác sĩ hội chẩn trước phẩu thuật với chẩn đoán tắc ruột.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp BVĐKTWC sau đó quyết định phẫu thuật thám sát, xử trí tổn thương, lấy ra 2 dị vật dạng trái cây (chà là) gây tắc ruột hoàn toàn với kích thước 4x2 cm.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Phi Hùng (phẫu thuật viên chính) cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến trong quá trình ăn uống, chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ em. Tỷ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa hiện nay là 1-1,2 người trong 10.000 dân.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi nuốt phải hoặc hóc dị vật không nên tự ý điều trị tại nhà, không chữa theo mẹo dân gian, không cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật “trôi” xuống vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến vấn đề trở nên phức tạp thêm. Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí lấy dị vật càng sớm càng tốt.

Việt Tường - Nhật Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-cu-ong-tac-ruot-do-nuot-qua-cha-la-post1411501.html