Cựu đại tá Biên phòng bảo kê cho trùm buôn xăng lậu thoát án chung thân

Quá trình xét xử phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Thế Anh từ tù chung thân xuống còn 22 năm tù.

Bác kháng cáo của hai cựu Thiếu tướng

Chiều 29/12, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Quân sự Trung ương đã bác kháng cáo của bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3) trong vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu. Trước đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên hai bị cáo này lần lượt các mức án 15 và 12 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ”.

Cạnh đó, tòa cũng bác kháng cáo của ông Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Trà Vinh) và Nguyễn Văn An (trú TP. HCM).

Riêng cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) được chấp nhận kháng cáo về tội “Nhận hối lộ”, giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù do nộp khắc phục 5,6 tỷ đồng. Đối với tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, tòa giữ nguyên mức án 2 năm tù. Tổng hợp hình phạt, ông Thế Anh lĩnh 22 năm tù.

Cùng tội Nhận hối lộ, hai bị cáo cũng được tòa giảm án gồm: Lê Văn Phương (cựu phó Phòng CSGT Công an Trà Vinh) từ 3 năm 6 tháng xuống 3 năm và Phạm Hồ Hải (cựu trưởng đại diện cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên hải, Trà Vinh) từ 5 năm 6 tháng xuống 4 năm.

Trước khi tuyên án, được nói lời sau cùng, các bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, đồng đội vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng quân đội, cảnh sát biển, làm gia đình, cha mẹ, vợ con đau khổ.

"Có gì sai đã nhận hết" cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh nói và xin tòa giảm án cho em họ, Nguyễn Văn An, người giúp nhận tiền hối lộ.

Nhóm bị cáo tại tòa

Nhóm bị cáo tại tòa

Cựu đại tá Biên phòng chỉ “thành khẩn một phần”

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2020 - 2/2021, ông Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố cho rằng, ông Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) góp số vốn 5 tỷ đồng để cùng nhóm của Hữu buôn lậu xăng từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị phát hiện, ông Thoại cùng với nhóm của Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, với tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít. Hữu được hưởng lợi 105 tỷ đồng, ông Thoại hơn 22 tỷ đồng…

Để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát biển (trong đó có hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, 4 là ông Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh); Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông…các tỉnh phía nam.

Các cơ quan tố tụng cáo buộc ông Lê Văn Minh trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu. Ông Lê Xuân Thanh nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng.

Còn cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc được giao nhiều cương vị trọng yếu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng, nhưng "vì tư lợi" đã đồng ý giúp đỡ, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng và nhận hối lộ trên 19 tỷ đồng. Khi nhóm buôn lậu bị bắt, ông Thế Anh hướng dẫn, đưa tiền cho đồng phạm đi trốn nhằm "che giấu hành vi nhận hối lộ".

Trước khi làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, ông Thế Anh giữ các chức Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), Phó cục trưởng cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng.

Trong phần bào chữa tại phiên phúc thẩm, luật sư của ông Thế Anh cho rằng trên cả ba cương vị, thân chủ đều không có chức năng trực tiếp bắt giữ buôn lậu mà phải thông qua lực lượng khác, không trực tiếp phụ trách các địa bàn mà tàu xăng lậu đi qua. Luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội “Nhận hối lộ” của ông Thế Anh sang “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối đáp nội dung này, kiểm sát viên Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nói "trước hết cần khẳng định ông Thế Anh có nhận tiền của trùm xăng lậu Phạm Thanh Hữu". Nội dung này chính hai người cũng đã thừa nhận. Nếu ông Hữu không nói về việc các tàu Nhật Minh của mình vận chuyển xăng dầu lậu, tại sao ông Hữu phải chi tiền cho Thế Anh.

Trên cả ba cương vị đã đảm nhận, Viện kiểm sát viện dẫn các quy định, điều lệ về trách nhiệm để tái khẳng định, dù ở chức vụ nào, bị cáo Thế Anh cũng đều có chức vụ quyền hạn tổ chức bắt giữ các tàu chở xăng lậu của Hữu.

“Tại phiên tòa phúc thẩm này, chính ông Hữu cũng khẳng định Thế Anh biết buôn lậu nên mới phải đưa tiền. Thế Anh không biết quy mô ông Hữu buôn lậu bao nhiêu. Nếu biết, ông Hữu còn phải chi nhiều hơn", kiểm sát viên nói.

Căn cứ diễn biến tranh tụng tại tòa, kiểm sát viên phân tích, trên thực tế, bị cáo Thế Anh “chỉ thành khẩn một phần”. Bởi, các tài liệu và lời khai của các bị cáo khác chứng minh nhận hối lộ tới 19,1 tỷ đồng nhưng ông không thừa nhận hết. Cựu đại tá này cũng tổ chức cho đồng phạm trốn đi nước ngoài trái phép nhưng không thừa nhận.

Hoàng An

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-dai-ta-bien-phong-bao-ke-cho-trum-buon-xang-lau-thoat-an-chung-than-post1499415.tpo