Cựu danh thủ CAHN chỉ ra nhân tố gây đột biến của Olympic Việt Nam

Cựu danh thủ Hoàng Trung Phong vừa chỉ ra những cái tên có thể tạo ra đột biến trong thành phần Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018.

Bạn đọc Hồ Nghĩa Dũng đặt câu hỏi cho cựu danh thủ Hoàng Trung Phong: Anh theo dõi Olympic Việt Nam thi đấu nhiều trận đấu, có nhiều người anh coi như đàn em thân thiết. Anh thích lối chơi của cầu thủ nào nhất trong lứa cầu thủ này? Theo anh đánh giá, ai là nhân tố bí ẩn có thể tỏa sáng?

Cựu danh thủ Hoàng Trung Phong trả lời:

Cựu danh thủ Hoàng Trung Phong.

Theo tôi, tại vòng chung kết châu Á U23, chúng ta có Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng… đã chơi tốt. Nhưng để nhận định một cầu thủ có thể phát triển mạnh mẽ, tôi thấy Văn Hậu của Hà Nội là tốt nhất. Cầu thủ này mới 19 tuổi, có chiều cao rất lý tưởng và lối chơi thông minh, hiện đại.

Cậu ta đá hậu vệ biên, nhưng không chỉ bám biên thuần túy mà rất lắt léo và đa dạng. Tôi đánh giá rất cao Văn Hậu của Olympic Việt Nam.

Tại ASIAD, theo tôi, đội hình và chiến thuật nào cũng mang tính xác suất, nhưng nói về nhân tố thì phải nói hàng công. Đội hình chính có thể tạo đột biến, nhưng khi đang gặp khó khăn, theo tôi Văn Đức và Văn toàn có thể tạo được sự khác biệt. Khi gặp bất lợi, đây là hai cầu thủ đủ sức tạo đột biến nhờ sự khôn khéo, tốc độ, nói dễ hiểu hơn là “già giơ”. Cũng như giải U23 châu Á hay Cúp Vinaphone, các cầu thủ này tạo ra được bất ngờ rất lớn khi họ có mặt trên sân.

Khi Thành Chung chấn thương, HLV Park Hang-seo thay thế bằng Minh Vương bởi Văn Hậu có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ biên. Vì thế, HLV Park Hang-seo mới thay thế một tiền vệ vào vị trí một trung vệ vì khi cần thiết, Văn Hậu có thể chơi trung vệ.

Dân Việt/NTNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-danh-thu-cahn-chi-ra-nhan-to-gay-dot-bien-cua-olympic-viet-nam-903746.html