Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ bất ngờ lên tiếng bênh vực Meghan giữa ồn ào nàng dâu hoàng gia mâu thuẫn

Mối quan hệ của Meghan Markle và chị dâu Kate được cho là đang mâu thuẫn đỉnh điểm. Giữa ổn ào này, bà Michelle Obama đã lên tiếng cảm thông với công nương xứ Sussex.

Suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa Meghan Markle và Kate Middleton đang bị đẩy lên cao trào. Thậm chí, có tin tức cho biết, chính sự khó chịu này đã khiến Hoàng tử Harry phải đưa vợ rời khỏi cung điện Buckingham.

Mối quan hệ ruột thịt giữa 2 anh em hoàng tử cũng xấu theo. Nhiều người cho biết, Hoàng tử Harry không hài lòng vì thái độ của anh trai dành cho vợ mình. Còn mối quan hệ giữa Meghan Markle và chị dâu được tiết lộ là đã "xấu xí" từ một năm trước.

Một phụ tá hoàng gia tiết lộ với trang Expres: "Kate không còn điều gì để nói với Meghan. Trong khi đó, Meghan phàn nàn với Harry rằng cô ấy đã bị phán xét quá nhiều. Harry đứng về phía vị hôn thê tương lai của mình, trong khi đó William bảo vệ người vợ đang mang thai Hoàng tử út Louis được 5 tháng".

Mâu thuẫn của chị em dâu hoàng gia Anh bị đẩy lên đỉnh điểm.

Được biết, trước khi hôn lễ được cử hành, Kate cũng được cho là đã rơi nước mắt sau khi tranh cãi với em dâu về bộ váy phù dâu cho công chúa Charlotte. Cùng lúc đó, cha của Meghan, ông Thomas Markle, đã rút khỏi đám cưới vì phẫu thuật tim. Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã lên tiếng đề nghị Thái tử Charles đảm nhiệm vị trí là người dắt tay cô vào lễ đường.

Và để mọi thứ không bị xáo trộn, Thái tử Charles đã đồng ý nhận lời. Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa hai nàng dâu hoàng gia ngày một leo thang bởi những bất đồng không thể hòa giải được giữa Kate và em dâu Meghan.

Bà Obama.

Trong khi người dân Anh đã cảm thấy khó chịu với Meghan Markle thì cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama cho biết bản thân sẽ nghiêng về phía Meghan.

"Giống như tôi, Meghan có lẽ không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ có một cuộc sống như thế và đôi khi cảm thấy áp lực quá lớn như vậy. Do đó, những lời khuyên của tôi dành cho cô ấy là sẽ phải mất một thời gian để thay đổi và không nên vội vàng làm bất cứ điều gì", bà nói.

Ông Obama thân thiết với hoàng tử Harry.

Nói về những biểu hiện bất thường của Meghan Markle, bà Obama trả lòng: "Tôi đã mất vài tháng đầu tiên ở Nhà Trắng chủ yếu để lo lắng về các con gái của tôi, đảm bảo cho chúng có khởi đầu êm đẹp ở trường và có bạn mới trước khi tôi bắt đầu tham gia bất kỳ công việc dài hơi nào".

Được biết, trước khi Meghan Markle vào hoàng gia Anh, cô cùng chồng có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ, Obama.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cuu-de-nhat-phu-nhan-my-bat-ngo-len-tieng-benh-vuc-meghan-giua-on-ao-nang-dau-hoang-gia-mau-thuan-20181204114001888.htm