Cựu diễn viên đẹp đình đám phim Hoa cỏ may bỏ làm phim rẽ tìm hội họa

Là một trong những gương mặt đẹp của điện ảnh phía Bắc nhưng ít ai biết được rằng Lương Giang lại là diễn viên tay ngang. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng diễn viên Lương Giang về những vai diễn và sự nghiệp của cô.

Được biết Lương Giang đã đóng rất nhiều bộ phim điện ảnh, tuy nhiên gần đây Lương Giang lại hoạt động sâu hơn trong lĩnh vực hội họa. Chị có thể chia sẻ cho độc giả biết lý do vì sao chị lại lựa chọn như vậy được không?

Được biết Lương Giang đã đóng rất nhiều bộ phim điện ảnh, tuy nhiên gần đây Lương Giang lại hoạt động sâu hơn trong lĩnh vực hội họa. Chị có thể chia sẻ cho độc giả biết lý do vì sao chị lại lựa chọn như vậy được không?

Thực ra, tôi rất thích phim ảnh. Trước đây tôi cũng có cơ hội được đạo diễn gửi gắm nhiều vai diễn xuất hiện trước công chúng trong các bộ phim truyền hình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây khi tôi có gia đình và có niềm đam mê vô cùng lớn của mình đó là hội họa thì tôi dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như tình yêu đam mê của mình.

Chính vì thế, quỹ thời gian của tôi không đủ để tham gia nhiều các bộ phim truyền hình như trước nữa.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tham gia, gần đây nhất là bộ phim “Đen thôi đỏ quên đi” của đạo diễn Ngọc Linh, tôi vào vai cô giáo. Tuy nhiên vai diễn cũng không quá vất vả và thỉnh thoảng tôi có quay sitcom ở Hà Nội. Thành ra tôi vẫn có thời gian cho hội họa. Cũng rất là may mắn, sau 6 năm hoạt động mình mở được hai phòng tranh Megan Art theo đúng đam mê của tôi.

Lương Giang từng tham gia bộ phim “Hoa cỏ may” từ rất lâu rồi nhưng bộ phim vẫn gây được tiếng vang lớn cho khán giả. Qua nhiều năm như vậy, chị còn nhớ những kỉ niệm, cảm xúc về bộ phim mà chị đã từng tham gia?

Bộ phim “Hoa cỏ may” tôi đóng cách đây cũng được 7 năm. Lúc đấy thì tôi vẫn còn đang là sinh viên. Bộ phim có rất nhiều kỷ niệm với tôi bởi nó là cả một quãng thanh xuân lúc tôi trẻ trung nhất. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất ở bộ phim là đợt khi quay ở trên Đường Lâm, họa sĩ đã tìm được bối cảnh hoa cải tuyệt đẹp và dựng một ngôi nhà để trong bối cảnh phim.

Bản thân tôi cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì giữa một khung cảnh và hình ảnh ở đó đọng lại mãi trong mình. Tôi đã đi đóng rất nhiều phim nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một khung cảnh nào đẹp và lãng mạn như thế.

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Lương Giang.

Đuợc biết chị là một con người đa tài với nhiều vai trò như diễn viên, họa sĩ, giảng viên và có một cuộc sống bình yên không dính thị phi. Nhìn vào showbiz hiện nay với nhiều ồn ào và lùm xùm, vậy chị có thể chia sẻ quan điểm của mình về giới showbiz hiện nay được không?

Bản thân tôi nghĩ tất cả đều là cái duyên. Tôi nghĩ môi trường nào cũng vậy, showbiz hội tụ rất nhiều tài năng, những người có cơ hội tỏa sáng. Lúc nào mọi người nhìn vào showbiz cũng đều là những ánh hào quang, lấp lánh. Môi trường trong showbiz là nơi đất sống, những nơi nuôi dưỡng các nghệ sĩ để họ có cơ hội được tỏa sáng.

Tôi không bao giờ trăn trở về showbiz, vấn đề là thị phi xung quanh do người nghệ sĩ chứ không phải môi trường. Tuy nhiên nếu không có tri thức, tài năng và phải sử dụng chiêu trò thì vô hình chung cũng ảnh hưởng đến môi trường showbiz.

Trên các trang báo, Lương Giang rất ít khi chia sẻ về đời tư của mình về gia đình. Ngoài công việc ra, chị có thể tiết lộ cho mọi người được biết làm thế nào để có thể giữ gìn gia đình nhỏ của mình không?

Tôi cũng rất là thích đi thiền, đi chùa, đi lễ vì khi được nghe các thầy chia sẻ cái gì mình quý, mình cũng không nên quá khoe ra. Thực sự, đối với tôi gia đình luôn là số 1, đó là cái mà mình quý vô cùng nên nhiều khi mình hơi duy tâm một chút. Khi được phóng viên hỏi, tôi thật thà chia sẻ nhưng một phần nào đó tôi vẫn giữ lại cho riêng mình.

Cảm ơn Lương Giang về những chia sẻ vừa rồi!

Mai Ánh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/cuu-dien-vien-dep-dinh-dam-phim-hoa-co-may-bo-lam-phim-re-tim-hoi-hoa-679108.ldo