Cựu đội trưởng chống buôn lậu xin lỗi đồng nghiệp, mong giảm nhẹ tội

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Thụy xin lỗi lãnh đạo Tổng cục Hải quan và đồng nghiệp. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 72 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng.

VKS cáo buộc đầu năm 2021, khi là Đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, ông Ngô Văn Thụy đã nhận 800 triệu đồng của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ để những người này đưa tàu chở xăng lậu từ Singapore về Việt Nam.

Theo kiểm sát viên, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Thụy, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để răn đe, giáo dục. Do đó, VKS đề nghị tòa phạt mức án 15-16 năm tù về tội danh trên.

 Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa. Ảnh: Anh Chiến.

Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa. Ảnh: Anh Chiến.

Bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Thụy, luật sư cho rằng tội danh Nhận hối lộ mà VKS truy tố đối với bị cáo Thụy là có căn cứ. Tuy nhiên, cần xem xét về tính chất, mức độ, điều kiện, hoàn cảnh, hành vi phạm tội đối với bị cáo để xem xét mức án nhẹ dưới khung hình phạt so với đề nghị của VKS tỉnh.

Theo luật sư, bản thân ông Thụy đã nhận hối lộ với tâm thế bị động. "Ngay từ đầu, khi bị cáo Hữu và Tứ đem tiền đến nói biếu quà tết thì Thụy đã kiên quyết từ chối. Các bị cáo đã lén bỏ lại tiền rồi ra về mà bị cáo Thụy không biết" luật sư dẫn chứng.

Cũng theo luật sư, ngay từ đầu, mục đích bị cáo Thụy gặp Hữu và Tứ là để tìm hiểu ai là người làm lộ bí mật đánh án của lực lượng do ông Thụy chỉ huy chứ không phải gặp để nhận hối lộ. Tiền hối lộ các bị cáo khác lén để lại nhà bị cáo Thụy.

Nêu quan điểm, đại diện VKS tỉnh Đồng Nai cho rằng bị cáo ý thức được việc nhận hội lộ như cho Tứ số điện thoại để liên lạc, sau khi nhận tiền hối lộ thì cho rút quân, không bắt tàu buôn lậu xăng của Hữu và Tứ nữa, bị cáo biết tiền hối lộ các bị cáo khác để lại nhưng vẫn nhận tiền, không trả lại...

Trước đó, tự bào chữa, bị cáo Ngô Văn Thụy cho rằng việc tiếp cận Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ là để nắm tình hình về thông tin ai là người làm lộ kế hoạch triển khai bắt các tàu chở xăng lậu bị lộ chứ không phải mục đích thỏa thuận hay nhận tiền của 2 người này.

Nói lời sau cùng, bị cáo Thụy trình bày bản thân có hơn 40 năm cống hiến trong ngành hải quan, nhưng chỉ vì một phút sai lầm nên đánh mất tất cả. "Bị cáo xin lỗi lãnh đạo Tổng cục Hải quan và anh em trong Đội 3 vì đã làm liên lụy đến mọi người, ảnh hưởng đến uy tín của ngành", ông Thụy nói mong HĐXX khoan hồng để bị cáo có thể sớm về với gia đình. Các bị cáo khác xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 5/12, tòa tuyên án.

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-doi-truong-chong-buon-lau-xin-loi-dong-nghiep-mong-giam-nhe-toi-post1378304.html