Cựu đội trưởng tuyển Brazil giải nghệ ở tuổi 38

Joao Miranda chính thức nói lời chia tay nghiệp quần đùi áo số sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp.

 Miranda từng là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Brazil.

Miranda từng là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Brazil.

Đêm 11/1 (giờ Hà Nội), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Miranda giải nghệ. Anh cũng chia sẻ lên trang cá nhân: "Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều, bóng đá!".

Miranda sinh năm 1984, chơi ở vị trí trung vệ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Coritiba ở quê nhà Brazil và khoác áo đội một từ năm 2004. Sau đó, anh lần lượt chuyển sang thi đấu cho Sochaux (Pháp), Sao Paolo (Brazil), Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Inter Milan (Italy), Jiangsu Suning (Trung Quốc) và trở lại Sao Paolo trong những năm cuối sự nghiệp.

Những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp Miranda là vào giai đoạn 2011-2015, thời điểm anh khoác áo Atletico Madrid. Tại đây, anh giành được một La Liga, một Cúp Nhà vua, một Europa League, một Siêu cúp Châu Âu.

Trong màu áo tuyển Brazil, Miranda có 58 lần ra sân, thi đấu trong giai đoạn 2009-2019 và ghi được 3 bàn. Anh có lần đầu đeo băng đội trưởng Brazil vào năm 2016. Danh hiệu đáng chú ý của Miranda cùng đội bóng Nam Mỹ là Confederations Cup 2009 và Copa America 2019.

Miranda chia tay sự nghiệp thi đấu nhưng nhiều khả năng vẫn làm những công việc liên quan đến bóng đá. Trong bài viết thông báo giải nghệ, anh có chia sẻ: "Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn".

Màn tri ân Pele với hơn 80 thiết bị bay không người lái Hôm 1/1, thành phố Santos (Brazil) tổ chức trình diễn hơn 80 thiết bị bay không người lái (drone) để tưởng nhớ "Vua bóng đá" Pele, huyền thoại từng 3 lần vô địch World Cup.

Hoàng Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-doi-truong-tuyen-brazil-giai-nghe-o-tuoi-38-post1393094.html