Cứu được 33 người vụ sạt lở ở Quảng Nam, còn 13 người chưa tìm thấy

Theo thông tin mới nhất từ hiện trường lúc 15 giờ, lực lượng CHCN đã cứu được 33 người trong vụ sạt lở vùi lấp ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, còn 13 người chưa tìm thấy.

Lúc 13h chiều 29/10, điểm sạt lở cuối cùng tại Km81, quốc lộ 40B đã được thông tuyến giúp lực lượng cứu nạn của Quân khu 5 với 200 cán bộ chiến sĩ có thể đi vào hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Lực lượng tiếp cận sớm nhất gồm 20 cán bộ chiến sĩ công binh, quân y mang theo thùng cứu thương vào để cấp cứu các trường hợp bị thương. Có 4 trường hợp bị thương nặng được đưa ra trước, trong đó có 2 trẻ nhỏ từ khu vực sạt lở xã Trà Leng, đến Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My để chữa trị.

Sơ cứu nạn nhân tìm được trong đống đổ nát để chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Báo Quảng Nam

Sơ cứu nạn nhân tìm được trong đống đổ nát để chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Báo Quảng Nam

Hiện nay xe cứu thương tiếp tục vào hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương trong số những người mất tích ở Trà Leng đến bệnh viện cấp cứu. Người bị thương nặng sẽ tiếp tục được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo Thượng tá Hà Ra Diêu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, về vụ sạt lở ở tại xã Trà Leng, tính đến đầu giờ chiều nay đã cứu được 33 người (16 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng), tìm thấy 6 thi thể, còn 13 người chưa tìm thấy.

Những người may mắn sống là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Thông tin trước đó, vụ sạt lở ở xã Trà Leng đã vùi lấp 45 người.

Toàn tỉnh Quảng Nam, tới 16h chiều 29/10, có 19 người chết do sạt lở đất, 22 người mất tích. Trong đó, huyện Nam Trà My có 14 người chết, 13 người mất tích; huyện Phước Sơn có 5 người chết, 8 người mất tích, huyện Bắc Trà My mất tích 1 người.

Các nạn nhân tìm thấy bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: VGP

Đã tìm thấy 16 thi thể bị núi lở vùi lấp ở Quảng Nam

Thông tin từ hiện trường cho biết, đến trưa nay các lực lượng CHCN đã tìm được 16 thi thể trong số 53 người dân bị vùi lấp trong 2 vụ núi lở ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sáng 29-10, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại hai xã Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My, vùi lấp 53 người vào tối 28-10.

Clip sạt lở đất ở Nam Trà My, nước lũ chảy như thác trên đường:

Theo đó, vào lúc 10 giờ cùng ngày, tại cuộc họp bàn phương án triển khai công tác cứu hộ kết thúc. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đã lên kế hoạch tiếp cận hiện trường bằng đường bộ khác, theo đường bê tông từ thôn 6, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My đi vòng qua điểm sạt lở ở Trà Đốc, huyện Bắc Trà My để tiếp cận sớm nhất. Hiện tại, lực lượng đi gồm 2 tổ quân y, lực lượng công binh, trinh sát với cơ số lương thực đủ trong 7 ngày.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường chỉ đạo CHCN

Đồng thời Quân khu 5 tiếp tục khảo sát đường vào, phải thông cho bằng được đường bộ để vào thôn 1, xã Trà Leng nhằm đưa phương tiện cơ giới vào tìm kiếm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đã yêu cầu huyện Nam Trà My nhanh chóng đưa lực lượng cơ động tại chỗ của địa phương vào trước và sớm nhất có thể.

Huyện Bắc Trà My tiếp tục hỗ trợ Quân khu 5 trong công tác khai thông đường; hỗ trợ lực lượng cơ động cho huyện Nam Trà My, ưu tiên dân quân tự vệ thông thạo, am hiểu địa hình, thời tiết địa phương.

Lực lượng chức năng đang mở đường vào điểm sạt lở xã Trà Leng.

Cùng theo nguồn tin, trưa 29-10, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam xác nhận, sau khi mở đường vào hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất vùi lấp ở huyện Nam Trà My.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể trong hai vụ sạt lở đất đá ở hai xã Trà Leng và xã Trà Vân (mỗi xã đã tìm thấy 8 thi thể). Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm 37 người còn mất tích.

Tối 28-10, xảy ra vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My. Gồm 2 thôn là thôn 1, xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, làm chết nhiều người. Tại làng ở thôn 1, xã Trà Leng theo báo cáo là 45 người bị vùi lấp, 4 người thoát chết. Thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp.

Trong khi đó, theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, số người mất tích có thể thấp hơn do có hai hộ đã chạy lên núi trước khi sạt lở xảy ra.

Đã tìm thấy 11/53 người bị núi lở vùi lấp ở Quảng Nam

Đến 10 giờ sáng nay lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể, còn 42 người đang mất tích.

2 vụ lở núi tại Quảng Nam vào tối 28-10 khiến 53 người mất tích, mới tìm được 7 thi thể. Lực lượng CHCN hàng trăm người đã xuất phát đến hiện trường từ 3 giờ ngày 29-10.

Lúc 22 giờ ngày 28-10, tại TP.Tam Kỳ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường họp khẩn với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Quân khu 5 về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi Nam Trà My vùi lấp nhiều nhân mạng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp nóng trong đêm khuya cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành. Ảnh: Đoàn Đạo.

2 vụ sạt lở núi, đất tại huyện Nam Trà My làm 57 người gặp nạn, có 4 người thoát nạn được. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, 2 vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tối 28-10 tại xã Trà Leng làm 45 người mất tích (có 4 người may mắn thoát nạn) và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) và 8 người mất tích. Đến 23 giờ ngày 28-10, chính quyền huyện Nam Trà My và các lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đã tìm thấy 7 thi thể.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, mặc dù đã có sự lường trước về hậu quả do mưa bão. Tối 28-20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo phải khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu người còn sống sót. Việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn do địa bàn xảy ra sự cố rất phức tạp. Cạnh đó do mưa kéo dài, cộng cơn bão số 9 gây mưa nên gây sạt lở đất tại nhiều điểm khi vào hiện trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm; thành lập 3 sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (CNCH ) gồm: sở chỉ huy chính đặt tại huyện Bắc Trà My (giáp ranh huyện Nam Trà My) và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện trường một vụ lở núi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh làm trưởng chỉ huy. Lực lượng bao gồm quân đội, công an, giao thông, cơ quan chức năng liên quan của địa phương và lực lượng Quân khu 5. Lúc 3 giờ, hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm đã xuất phát từ TP.Tam Kỳ, vượt đường rừng núi để đến các vị trí sạt lở.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm bảo đảm ANTT tại 2 khu vực tìm kiếm; cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ GT&VT phối hợp, hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết một cách nhanh nhất; đưa xe của các đơn vị thi công công trình làm nhiệm vụ. Bộ Y tế thường trực các vị trí trên.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 huy động toàn bộ lực lượng. Quá trình tìm kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng, rất thận trọng nhưng phải đảm bảo công tác tìm kiếm diễn ra khẩn trương. Nếu thời tiết tốt thì phải khẩn trương từng ngày, từng giờ.

Rạng sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các lãnh đạo lên Sở chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm CNCH. Lực lượng CNCH nòng cốt đã xuất phát gồm Trung đoàn 885 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270, Sư đoàn 315 (thuộc Trung đoàn 143, Quân khu 5); Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My trinh sát đường vào hiện trường sạt lở; lực lượng công binh sẽ mở đường khẩn cấp. Các vị trí xảy ra sạt lở có địa hình phức tạp, rất nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp nóng trong đêm khuya cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành… Ảnh: Đoàn Đạo.

*Cũng trong ngày 28/10, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, 2 cán bộ xã Phước Lộc thuộc huyện này, trong quá trình đi vận động bà con phòng tránh bão thì sạt lở bị vùi lấp, mất tích.

Một số điểm trên địa bàn xã Phước Lộc bị sạt lở do mưa bão.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, ông Quảng nhận được thông tin có 2 cán bộ xã Phước Lộc là Hồ Văn Sợ (cán bộ không chuyên trách dân vận xã Phước Lộc) và Hồ Văn Độ (cán bộ không chuyên trách, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) bị núi lở, vùi lấp mất tích.

Tiếp nhận thông tin, huyện thành lập đội cứu hộ, cứu nạn 2 cán bộ này; tuy nhiên đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

H.Quân - H.Đường - N.Trung

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cap-nhat-lo-nui-vui-lap-53-nguoi-da-tim-thay-7-thi-the_102110.html