Cựu Giám đốc BV Đồng Nai khai bị 'nhắc nhở' khi làm phật ý bà Nhàn AIC

Sau khi nói chuyện về chất lượng thiết bị y tế với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC), khiến bà Nhàn im lặng không nói gì, bị cáo Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc BV Đồng Nai) đã bị cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nhắc nhở.

Chiều 22/12, phiên xét xử vụ án xảy ra tại AIC, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần Xét hỏi. Đại diện VKSND Tối cao tiến hành hỏi các bị cáo trong vụ án để làm rõ hơn các tình tiết liên quan.

Được gọi lên xét hỏi, bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Đồng Nai) thừa nhận về tính chất và mức độ nghiêm trọng của mình trong vụ án.

Cụ thể, với sự giới thiệu và tác động của bị cáo Thành, các cấp dưới tại tỉnh Đồng Nai (bao gồm Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc BV Đồng Nai) đã tiếp xúc với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đồng thời tạo điều kiện cho AIC trúng thầu 16 gói thầu ở Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sai quy định, sau đó nâng khống các gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 152 tỷ đồng.

Từ trái qua: Cựu Bí thư Đồng Nai - Trần Đình Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ, cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bị cáo Trần Đình Thanh khai, trong lần ăn cơm với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc AIC), ông đã chủ động gọi cho Phan Huy Anh Vũ ra ăn cơm cùng. "Trong bữa ăn trưa, có thông tin về việc triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện Đồng Nai. Nhàn và Nga đều thông báo là muốn tham gia dự thầu" - bị cáo Trần Đình Thành khai.

Sau đó, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói với cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ là "tạo điều kiện cho AIC".

Với sự giới thiệu, chỉ đạo của Trần Đình Thành, AIC đã nhận được nhiều thuận lợi trong việc tham gia dự thầu và sau đó đã thắng 16 gói thầu. Theo lời khai của bị cáo Phan Huy Anh Vũ, khi Vũ nói về chất lượng các trang thiết bị y tế cần thiết cho dự án thì bà Nhàn AIC đã "không nói gì". Sau đó, Vũ bị Trần Đình Thành gọi điện nhắc nhở.

"Bị cáo có nói với bà Nhàn là trên thị trường có nhiều trang thiết bị y tế vỏ là của châu Âu, nhưng lõi thiết bị là của Trung Quốc, Ấn Độ... Nghe xong, bà Nhàn không nói gì. Sau đó, anh Thành gọi điện nhắc bị cáo là tại sao lại nói như thế với bà Nhàn. Bị cáo nghĩ là do làm bên AIC phật ý, nên bí thư gọi để nhắc" - Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai nói.

Ngoài ra, khi Vũ có ý định mua giường y tế cho bệnh viện, nguồn hàng có xuất xứ từ tỉnh Đồng Nai, cựu Bí thư Trần Đình Thành gọi điện nhắc nên mua giường y tế nhãn hiệu Paramount.

Cựu Giám đốc bệnh viện Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ khai: "Anh Thành có giải thích với tôi là giường Paramount đắt nhưng dùng được lâu vì nó bền. Giường này do công ty AIC cung cấp độc quyền. Anh Thành cũng có gặp riêng tôi chỉ đạo phải tạo điều kiện cho AIC thắng thầu, trong buổi hôm đó chỉ có tôi, anh Thành và cô Nga (bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc AIC). Theo tôi hiểu, trong quá trình hoạt động liên quan đến dự án, AIC đều có báo cáo lại với anh Thành".

Khi được hỏi về nhận thức hành vi của mình, Cựu Giám đốc Phan Huy Anh Vũ thừa nhận: "Tôi hoàn toàn sai. Xin phép với hội đồng xét xử là tôi nhận"./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuu-giam-doc-bv-dong-nai-khai-bi-nhac-nho-khi-lam-phat-y-ba-nhan-aic-post992123.vov