Cựu giám đốc chương trình tàu sân bay TQ bị điều tra tham nhũng

Người đứng đầu chương trình tàu sân bay Trung Quốc đang bị điều tra bởi cơ quan chống tham nhũng vài tháng sau khi công ty vướng vào vụ bê bối về việc rò rỉ thông tin bí mật.

Ông Hu Wenming, cựu Bí thư đảng và chủ tịch của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC), bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp - một cụm từ thường được dùng để chỉ tội hối lộ, South China Morning Post dẫn lời Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hôm 12/5.

Một nguồn tin quân sự Trung Quốc quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc điều tra bắt đầu khi ông Hu nghỉ hưu ở CSIC vào tháng 8/2019. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi ông Sun Bo, một cựu tổng giám đốc của tập đoàn, phải vào tù 12 năm do tham nhũng vào tháng 7/2019.

 Ông Hu Wenming, cựu Bí thư đảng và chủ tịch của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Ảnh: Thepaper.cn.

Ông Hu Wenming, cựu Bí thư đảng và chủ tịch của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Ảnh: Thepaper.cn.

Ông Sun bị cáo buộc đã chuyển thông tin bí mật về tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh cho các cường quốc nước ngoài. Tàu này là hình mẫu cho hoạt động chế tạo tàu sân bay thứ hai Sơn Đông.

Ông Hu trở thành Bí thư đảng và tổng giám đốc CSIC vào năm 2010. Ông Hu giám sát quá trình phát triển tàu Liêu Ninh, một tàu được tái trang bị từ tàu Ukraine, và tàu sân bay nội địa đầu tiên Trung Quốc Sơn Đông.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh. Ảnh: AP.

CSIC đã được sáp nhập với Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc vào năm ngoái. Công ty cũng đang đóng các tàu hải quân khác của Trung Quốc như khu trục hạm Type 055 và tàu tấn công đổ bộ Type 075.

Ngoài tàu sân bay, ông Hu cũng tham gia phát triển máy bay chiến đấu J-10.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-giam-doc-chuong-trinh-tau-san-bay-tq-bi-dieu-tra-tham-nhung-post1084087.html