Cựu giám đốc CIA tố Nga 'trắng trợn' can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Khi giải trình trước Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ hôm 23.5, cựu Giám đốc CIA John Brennan đã tố Nga ‘trắng trợn’ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo báo The Wall Street Journal.

Cựu Giám đốc CIA John Brennan đã giải trình trước Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ hôm 23.5 - Ảnh: AP

Lời giải trình của ông Brennan tuy không dẫn chứng sự cấu kết của nhóm tranh cử của ông Trump trong nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng soi rọi việc tại sao hồi tháng 7.2016, Cục Điều tra liên bang (FBI) mở cuộc điều tra đầy đủ với sự giúp đỡ cung cấp thông tin của Cục tình báo trung ương (CIA).

Ông Brennan cho biết giới tình báo đã báo động việc Nga có thể “can thiệp trắng trợn” vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nên vào tháng 8.2016, ông đã cảnh báo ông Alexander Bortnikov, lãnh đạo Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) rằng Nga không nên can thiệp vào chính trị Mỹ.

“Tôi đã nhắc đến các bài báo đề cập người Nga toan can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tôi nói với Bortnikov nếu Nga có chiến dịch đó thì chắc chắn sẽ thất bại và cử tri Mỹ sẽ phẫn nộ trước bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Nga”.

Ông nói thêm: “Cuối cùng, tôi cảnh báo Bortnikov rằng nếu Nga tiếp tục hướng này, nó sẽ phá tan mọi triển vọng cải thiện quan hệ giữa Washington với Moscow”.

Ông Brennan cho biết ông Bortnikov hai lần chối rằng Nga không hề can thiệp vào việc này, nhưng nói sẽ chuyển thông tin đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Brennan nói: “Tôi tin mình là quan chức Mỹ đầu tiên phản ứng với Nga về chuyện này”.

Sau đó, chính phủ Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama ra tuyên bố công khai cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử. Đến tháng 12 thì công bố trừng phạt, bao gồm việc trục xuất 35 người Nga sống ở Mỹ bị nghi là điệp viên.

Dù đã có cảnh báo và nỗ lực trả đũa, ông Brennan nói trong tương lai Nga sẽ tiếp tục có những chiến dịch can thiệp vào chính trị Mỹ.

Nga “nuôi” công dân Mỹ và ép họ phản quốc

Ông Brennan cũng giải thích việc FBI mở cuộc điều tra sau khi ông Trump trúng cử tổng thống: “Tôi đã biết những thông tin tình báo cho thấy có những mối quan hệ, tiếp xúc giữa các quan chức Nga với người Mỹ liên quan nhóm tranh cử của ông Trump. Đó là cơ sở để FBI mở cuộc điều tra liệu có hay không người Mỹ âm mưu, thông đồng với các quan chức Nga”.

Ông Brennan nói không biết liệu những mối quan hệ này có dẫn đến sự “thông đồng” với các quan chức Nga hay không, nhưng nói kỹ thuật tình báo phổ biến của Nga là “nuôi” người Mỹ làm việc cho họ.

Ông Brennan còn nói ông lo ngại khả năng “người Nga nỗ lực hối lộ những người này, để họ hành động cho Nga một cách vô tình hoặc cố tình. Họ thường dùng trung gian cùng các biện pháp để che giấu hành động của mình, và nhiều lần các công dân Mỹ không biết người Nga đang tiếp xúc với họ”.

Ông Brennan cũng nói Nga thường tìm cách thu thập thông tin nhạy cảm, nhằm ép các quan chức Mỹ phản quốc và làm việc cho Nga. Các quan chức này không hề nhận ra họ đang phản quốc cho đến khi quá muộn.

Theo báo Washington Post, ông Brennan ám chỉ cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã bị ông Trump ép từ chức hồi tháng 2 vì “lừa dối” Phó tổng thống Mike Pence về việc tiếp xúc với Đại sứ Nga tại Washington hồi năm ngoái.

Ông Brennan từ chối nêu tên người Mỹ nào bị nghi tiếp xúc với các quan chức Nga, nhưng cuộc điều tra của FBI đã lấy lời khai của Paul Manafort, cựu giám đốc tranh cử của ông Trump; Carter Page, người từng được đề cử làm cố vấn chính sách đối ngoại cho ông Trump và ông Flynn.

Tổng thống Donald Trump tự nhận là nạn nhân cuộc “săn phù thủy”

Cuộc điều tra của FBI hiện do công tố viên đặc biệt Robert Mueller giám sát, sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey ngày 9.5. Việc sa thải dẫn đến nghi ngờ ông Trump toan “nhấn chìm xuồng” cuộc điều tra ông Flynn.

Các quan chức Nga phủ nhận cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phủ nhận cáo buộc ông yêu cầu Giám đốc FBI Comey ngưng điều tra ông Flynn. Ông cũng phủ nhận việc ông cùng nhóm tranh cử có điều phối với bất kỳ thế lực nước ngoài nào. Trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên hồi tuần trước, ông Trump nói: “Toàn bộ việc này chỉ là cuộc săn phù thủy”.

Người phát ngôn của ông Trump nói: “Dù cuộc điều tra đã một năm nhưng vẫn chưa hề có chứng cứ nào cho thấy sự cấu kết giữa Nga với nhóm tranh cử của tổng thống”.

Cuộc giải trình của ông Brennan sẽ được tiếp tục trong một phiên điều trần kín. Ông từng là quan chức CIA thâm niên, được cựu Tổng thống Obama chỉ định làm giám đốc CIA cho đến ngày 20.1.2017 thì thôi việc.

Ông Brennan cũng công khai cãi nhau với ông Trump về chuyện ông xử tệ với các cơ quan tình báo. Như hồi đầu năm nay, ông trách Tổng thống Mỹ khi so sánh các cơ quan tình báo Mỹ với mật vụ phát xít Đức.

Trung Trực (theo The Wall Street Journal)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-giam-doc-cia-to-nga-trang-tron-can-thiep-vao-cuoc-bau-cu-tong-thong-my-63720.html