Cựu Giám đốc FBI nói bị sa thải vì tiến hành điều tra Nga

Cựu Giám đốc FBI cho rằng, ông bị sa thải vì tiến hành điều tra sự can thiệp của Nga đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông Comey cho rằng, dựa trên những lời nói của Tổng thống, việc ông bị sa thải một phần có liên quan đến cuộc điều tra đang được tiến hành về khả năng có sự liên hệ giữa đội ngũ thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump với Moscow.

“Đây là đánh giá của cá nhân tôi rằng, tôi bị sa thải là do cuộc điều tra”, ông Comey nói.

Cựu Giám đốc FBI tuyên thệ trước khi điều trần ngày 8/6.

"Tôi đã bị sa thải, ở một khía cạnh nào đó, để thay đổi, hoặc nỗ lực thay đổi, cách thức cuộc điều tra với Nga được tiến hành”, ông Comey nói thêm.

Trước đó, hôm 9/5, Nhà Trắng đã có quyết định gây chấn động khi tuyên bố ông Comey bị bãi nhiệm và quyết định có hiệu lực tức thì.

Theo đó, ông Comey bị sa thải vì được cho là đưa ra thông tin không chính xác về việc sử dụng thư điện tử cá nhân của bà Clinton.

Đại diện Nhà Trắng cho biết, ông Comey bị sa thải theo đề xuất của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ông Sessions cho biết Bộ Tư pháp "cam kết với kỷ luật, sự minh bạch và pháp quyền ở cấp độ cao", đồng thời thêm rằng "sự khởi đầu mới là cần thiết".

Trong thư gửi ông Comey, Tổng thống Trump cho rằng ông "không đủ khả năng lãnh đạo cục một cách hiệu quả".

Tại thời điểm bị sa thải, FBI đang tiến hành cuộc điều tra về việc có hay không mối liên hệ giữa Moscow và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn được ông Trump chỉ định. Ông Flynn đã phải từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông Flynn đã không báo cáo về cuộc gặp giữa ông và Đại sứ Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Ông Comey được cựu Tổng thống Barack Obama chỉ định giữ chức Giám đốc FBI năm 2013. Nếu không bị sa thải, nhiệm kỳ của ông Comey kéo dài tới năm 2023. Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống có thẩm quyền sa thải giám đốc FBI vì bất cứ lý do nào.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuu-giam-doc-fbi-noi-bi-sa-thai-vi-tien-hanh-dieu-tra-nga-290142.html