Cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai khai về lần được cám ơn 14,8 tỷ đồng

Ông Phan Huy Anh Vũ thừa nhận 14,8 tỷ đồng là khoản nhận hối lộ. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng thời điểm nhận, ông không nghĩ đây là tiền mà lãnh đạo AIC đưa hối lộ.

Chiều 22/5, ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) và 5 người có kháng cáo trả lời xét hỏi tại phiên xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan. Bị cáo còn lại là Nguyễn Tiến Thu (sơ thẩm 3 năm tù) xin xét xử vắng mặt.

Bản án sơ thẩm tuyên ông Vũ tổng mức án 19 năm về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Theo đó, ông Vũ với vai trò đại diện chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đồng Nai, đã bàn bạc, thống nhất với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng các cựu lãnh đạo AIC.

Sau đó, ông này chỉ đạo tạo điều kiện cho công ty này trúng 16 gói thầu. Từ đó, AIC được chỉ định tham gia 16/19 gói thầu mua sắm thiết bị y tế trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Quá trình làm việc, ông Vũ được bà Nhàn và phía AIC hối lộ 14,8 tỷ đồng.

Ông Anh Vũ tại phiên xử ngày 22/5. Ảnh: N.H.

Trả lời tòa phúc thẩm, ông Vũ nói bản thân không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự án. Theo lời khai, ông được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giới thiệu về bà Nhàn và Công ty AIC là doanh nghiệp lớn, phân phối nhiều thiết bị có chất lượng tốt, không gây khó khăn cho công ty này.

Nói về số tiền 14,8 tỷ đồng, cựu giám đốc Sở Y tế thừa nhận đây là khoản nhận hối lộ. Bị cáo khai thời điểm nhận, ông không nghĩ đó là tiền hối lộ và cũng không hứa hẹn, thỏa thuận về việc nhận tiền. Hiện gia đình ông đã nộp lại toàn bộ khoản này và khắc phục hậu quả thêm 500 triệu đồng.

Ông Vũ khai sau khi dự án hoàn thành, cựu Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà (đang bị truy nã) đến cám ơn ông. Ông Vũ cho rằng 14,8 tỷ đồng là quà cảm ơn ông từ phía doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga. Ảnh: N.H.

Còn cựu Phó tổng giám đốc AIC Hoàng Thị Thúy Nga (sơ thẩm lĩnh 12 năm tù) mong tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò của bà ta trong vụ án. Bà Nga cho rằng tòa sơ thẩm xác định bị cáo đúng tội, song bản thân không phải chủ mưu cầm đầu, không phạm tội có tổ chức, mà chỉ là người giúp sức tích cực.

Bà Nga khai Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người nhờ bà thu thập những thông tin của bệnh viện trước khi tham gia đấu thầu. Sau đó, Nga đi cùng Nhàn đến gặp gỡ một số lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, bà Nga nói mình chỉ trình bày về nội dung công việc và năng lực của công ty, sau đó được mời ra ngoài.

Bốn người còn lại hầu tòa gồm Vũ Quang Ngọc (cựu Phó giám đốc Công ty Medicosult, sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù), Lê Chí Tuân (nhân viên AIC, sơ thẩm 3 năm tù), Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân, sơ thẩm 30 tháng tù), Lê Thị Hương (cựu Phó ban Kế toán AIC, sơ thẩm 36 tháng tù). Các bị cáo cho rằng họ chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23/5, phiên tòa tiếp tục tranh tụng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-giam-doc-so-y-te-dong-nai-khai-ve-lan-duoc-cam-on-14-8-ty-dong-post1433429.html