Cà Mau: Hết lụt, đến triều cường dâng cao, phá đường giao thông

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong thời gian vừa qua, khiến hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại nặng nề.

Khoảng nửa tháng qua, tình hình mưa lớn kéo dài kết hợp cùng triều cường đã gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Cà Mau. Ngoài gây thiệt hại về sản xuất, tình hình ngập lụt còn làm nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng nặng.

Trong đó, khu vực nội ô TP. Cà Mau bị ảnh hưởng nặng nhất. Các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền... xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đáng nói, những ngày gần đây, lượng mưa đã giảm nhiều, tuy nhiên, triều cường dâng cao vẫn làm nhiều tuyến đường nội ô ngập, hư hỏng nặng nề hơn.

Mưa lớn cùng triều cường dâng cao đã làm nhiều tuyến đường nội ô Cà Mau ngập và hư hỏng nặng.

Mưa lớn cùng triều cường dâng cao đã làm nhiều tuyến đường nội ô Cà Mau ngập và hư hỏng nặng.

Theo Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau, chỉ tính riêng tại TP. Cà Mau, mức độ thiệt hại lên đến trên 50 tỷ đồng. Huyện Trần Văn Thời cũng cần hỗ trợ trên 12 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng giao thông, đảm bảo lưu thông, nhất là việc đi lại của học sinh. Còn để dậm vá đường giao thông, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh cần trên 140 tỷ đồng.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành dặm vá các vị trí hư hỏng tại 1 số tuyến đường có nền cao. Còn các tuyến đường thấp, tiếp tục thực hiện cắm các biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, khơi thông các cống rãnh để thoát nước được dễ dàng.

Trước đó, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông bị hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-mau-het-lut-den-trieu-cuong-dang-cao-pha-duong-giao-thong-814906.vov