Cứu hai vợ chồng rơi xuống sông chới với giữa sóng dữ

Phát hiện 2 người đang chới với, cảnh sát đường thủy TP Hải Phòng không quản ngại giá rét lao xuống sông cứu nạn nhân...

Người bị nạn được cứu kịp thời. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Khoảng 10h30 ngày 12/2/2022, ông Phạm Văn Quyết (sinh năm 1957) và bà Phạm Thị Từ (SN 1959, vợ ông Quyết, cùng trú Khu 5, phương Nam Hòa, thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đánh bắt thủy sản trên sông Chanh.

Hai người không mặc áo phao. Đến khu vực cửa kênh Tráp – Ba Lăng, địa bàn huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), gặp sóng to, gió lớn, thuyền nan của bị lật úp, cả hai rơi xuống sông.

Giữa giá rét, vật lộn với sóng dữ, vợ chồng ông Quyết gần như kiệt sức.

Phát hiện hai người đang chới với kêu cứu, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Phân Đội 1 - Thủy Đội - Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng trong khi làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trung tá Hoàng Gia Quân, Đại úy Nguyễn Thành Trung và Thượng úy Trần Hiếu không ngần ngại lao xuống sông cứu ông Quyết và bà Từ lên xuồng công vụ.

Lực lượng chức năng đồng thời sơ cứu và đưa hai nạn nhân về trụ sở đơn vị, tiến hành các bước chăm sóc y tế.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đường thủy TP Hải Phòng cũng đã trục vớt được thuyền nan của người bị nạn cùng tài sản khác.

Vợ chồng ông Quyết bày tỏ sự cảm kích và viết thư đề nghị Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng biểu dương hành động, tinh thần hết lòng vì dân của Cảnh sát đường thủy TP Hải Phòng.

Nhân Tâm

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hai-vo-chong-roi-xuong-song-choi-voi-keu-cuu-giua-song-du-post433730.html