Cựu HLV Tây Ban Nha: 'Salah cũng không đủ trình chơi cho Real'

Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque khẳng định không cầu thủ nào của Liverpool đủ đẳng cấp để đứng trong hàng ngũ của Real Madrid.

Vào lúc 1h45, rạng sáng 27/5 (giờ Việt Nam). Real Madrid và Liverpool đối đầu nhau ở trận chung kết Champions League 2017/18. Trên tờ Cope Sport, cựu HLV tuyển Tây Ban Nha Del Bosque đề cao đội bóng ông từng dẫn dắt.

“Real Madrid sở hữu đội hình tuyệt vời và tôi cho rằng họ là tập thể tốt nhất ở châu Âu hiện tại. Real cần phải phô diễn sức mạnh tuyệt đối vào ngày thứ 7, đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1”, Del Bosque tỏ ra lạc quan về cơ hội của “Kền kền trắng”.

Người từng giúp tuyển Tây Ban Nha một lần vô địch World Cup và vô địch Euro tiếp lời: “Không một cầu thủ nào trong đội hình Liverpool đủ sức để đứng trong hàng ngũ của Real, kể cả Mohamed Salah. Gareth Bale và Karim Benzema là 2 cầu thủ chất lượng, kết hợp cùng với Cristiano Ronaldo làm nên hàng công tuyệt vời”.

Theo HLV Del Bosque, Salah chưa đủ đẳng cấp để chơi cho Real.

Trái ngược với quan điểm của cựu ông Del Bosque, HLV Zinedine Zidane rất tôn trọng đối thủ Liverpool. Theo Zidane, Liverpool rõ ràng không phải là “tay mơ” khi đã tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng. Ông khẳng định điều đó với từ Mundo Deportivo mới đây.

“Liverpool chắc chắn là đối thủ khó khăn với Real Madrid. Họ trải qua chặng đường dài tại Champions League, và xuất sắc hướng đến trận đấu cuối cùng. Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình rằng cần phải tập trung rất nhiều, và cố gắng đạt được kết quả tốt. Liverpool là tập thể chất lượng, chứ không chỉ một mình Salah”.

Sau 11 năm, Liverpool mới được chơi ở trận chung kết Champions League.

Hồi tháng 2, trang thống kê nổi tiếng CIES công bố bảng xếp hạng 10 CLB sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới. Real Madrid đứng ở vị trí thứ 5 với 440 triệu euro, và Liverpool là cái tên xếp ngay phía sau với tổng giá trị đội hình 408 triệu euro.

Sau 11 năm, Liverpool mới được nếm trải cảm giác của một trận chung kết Champions League, trong khi Real Madrid làm được điều đó trong vòng 3 năm liền. So với “Kền kền trắng”, đội hình “The Kop” ít kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao hơn. Nhưng bù lại, điều mà Liverpool có là khao khát làm nên kỳ tích.

Tiền vệ Salah khẳng định với tờ Daily Express khi đã đến trận chung kết, Liverpool sẽ không dễ dàng từ bỏ: “Tôi có thể đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để đạt được cúp Champions League. Liverpool sẽ chiến đấu hết mình, vì một mùa giải thành công”.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-hlv-tay-ban-nha-salah-cung-khong-du-trinh-choi-cho-real-post844937.html