Cựu HLV tuyển Indonesia đăng ảnh cũ 'cà khịa' người tiền nhiệm của thầy Park ở tuyển Việt Nam

Mới đây, HLV Simon Mcmenemy đã đăng lại một tấm hình từ kỳ AFF Cup 2010 ghi lại khoảnh khắc trong trận đội tuyển Việt Nam thua Philippines 0-2 ngay trên SVĐ Mỹ Đình.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ông Henrique Calisto, HLV đội tuyển Việt Nam khi ấy, từ chối bắt tay ông Simon Mcmenemy, đang làm HLV trưởng đội tuyển Philippines.

Sau khi trận đấu kết thúc, ông Mcmenemy chủ động tiến tới bắt tay HLV Calisto. Tuy nhiên, cựu HLV đội tuyển Việt Nam ra dấu từ chối và đi nhanh vào phòng họp báo. Hành động khi ấy của HLV Calisto được cho là bất lịch sự và gây khó hiểu.

HLV Simon Mcmenemy đăng lại tấm hình HLV Calisto từ chối bắt tay trên tài khoản Twitter.

HLV Simon Mcmenemy đăng lại tấm hình HLV Calisto từ chối bắt tay trên tài khoản Twitter.

Tấm hình do nhiếp ảnh gia Quang Minh ghi lại vào ngày 5/12/2010 trong trận đội tuyển Việt Nam thua Philippines 0-2 trên sân nhà Mỹ Đình ở AFF Cup. Ảnh: Quang Minh.

Sau đó 2 ngày, HLV người Bồ Đào Nha lý giải: "HLV Philippines không tôn trọng cầu thủ của tôi nên tôi cũng chẳng cần làm điều đó với ông ta. Tại sao tôi lại phải bắt tay với con người như vậy".

Cụ thể, HLV Simon Mcmenemy đã có hành động quát tháo trọng tài và hậu vệ Đình Đồng của đội tuyển Việt Nam thời điểm đó sau khi một cầu thủ Philippines bị phạm lỗi. HLV Calisto cho biết đã nghe được nội dung không hay từ HLV đối thủ và coi đó là lời xúc phạm tới học trò của mình.

Thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup nhưng bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu vào năm 2010. Sau đó, HLV Calisto chia tay bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV Simon Mcmenemy thì lọt vào bán kết. Chiến thắng của Philippines trước Việt Nam cũng lọt top 10 sự kiến chấn động của thể thao châu Á năm ấy.

Trên trang cá nhân ở mạng xã hội Twitter, vị HLV này đăng lại tấm ảnh cũ trên theo một trào lưu gợi nhớ quá khứ qua ảnh trong mùa dịch Covid-19. Ông viết: "Nếu bạn là một người làm bóng đá thì nên tham dự thử thách đăng ảnh này. Chỉ cần một tấm ảnh, không cần mô tả gì thêm. Hãy sao chép đoạn văn bản trên vào phần trạng thái của bạn, đăng ảnh và cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc hoặc tấm ảnh tuyệt vời".

Đội tuyển Indonesia do ông Simon Mcmenemy dẫn dắt để thua thầy trò HLV Park Hang-seo 1-3 vào ngày 15/10/2019 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2019, HLV Simon Mcmenemy dẫn dắt đội tuyển Indonesia nhưng tạo nên nỗi thất vọng lớn với thành tích toàn thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, đội tuyển Indonesia thua 1-3 trước Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, HLV Simon Mcmenemy liên tục bị CĐV Indonesia chỉ trích. Họ đòi ông từ chức hoặc bị sa thải vì thành tích tệ hại của đội nhà. Thậm chí, vị HLV này còn chia sẻ ông có thể bị giết nếu đi ra ngoài ngay lúc ấy.

NHÂN VĂN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuu-hlv-tuyen-indonesia-dang-anh-cu-ca-khia-nguoi-tien-nhiem-cua-thay-park-o-tuyen-viet-nam-2202029316526242.htm