Cứu hộ 8 thuyền viên viên trên vùng biển Hòn Gót

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh sau khi nhận được thông tin cấp cứu đã tổ chức cứu hộ thành công 8 thuyền viên trên tàu bị đắm do va vào cồn cát trên vùng biển Hòn Gót (Quảng Ninh)

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 12g30’ ngày 3-4, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã kịp thời triển khai lực lượng và tổ chức cứu hộ thành công 8 thuyền viên trên tàu cá đang có nguy cơ bị chìm do va vào cồn cát nổi tại vùng biển Hòn Gót (Quảng Ninh).

Tổ công tác tiếp cận vị trí tàu bị nạn và đã đưa 8 thuyền viên về bờ an toàn

Tổ công tác tiếp cận vị trí tàu bị nạn và đã đưa 8 thuyền viên về bờ an toàn

Các thuyền viên được cứu hộ cho biết, tại thời điểm trên tàu HP-90988TS có công suất 910CV, trọng tải 500 tấn do thuyền trưởng Đinh Khắc Đoàn, SN 1968 quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển. Tàu đi đến vùng biển đảo Hòn Gót (tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ va vào cồn cát nổi làm thủng tàu, nước tràn vào khoang và dâng cao khoảng 2 mét nước. Lúc này trên tàu đang có 8 người, tàu HP-90988TS đã ra tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ngọc Vừng khẩn trương triển khai lực lượng và thiết bị cứu hộ.

Đồn biên phòng Ngọc Vừng đã huy động 1 tàu và 2 xuồng cùng 10 cán bộ chiến sĩ cơ động đến khu vực tàu HP-90988TS gặp nạn. Tổ công tác đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn và tiến hành cứu hộ đưa 8 thuyền viên về bờ an toàn trước khi tàu bị chìm.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định, công tác trục vớt tàu đang được nhanh chóng triển khai.

Tuệ Nghi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuu-ho-8-thuyen-vien-vien-tren-vung-bien-hon-got-142804.html