Cứu hộ 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 27/8, Thiếu tá Nguyễn Đức Trí, Hải đội trưởng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã tiếp cận được tàu đánh cá số hiệu HT 20231-TS chở 5 ngư dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị hỏng máy trên biển và tiến hành lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ.

Liên quan đến sự việc, trước đó ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo về việc tàu cá HT 20231-TS của ông Nguyễn Đức Hương (SN 1983) trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà cùng 4 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Anh (SN 1978), Trần Văn Mười trú tại thôn Liên Tân, Nguyễn Hữu Trường (SN 1974) trú tại xã Thạch Kim và Lưu Văn Trọng trú tại Thị Trấn Lộc Hà, đang hoạt động nghề câu trên biển gặp sự cố bị hỏng máy, không di chuyển được. Sau khi gặp nạn, tàu cá này có dấu hiệu hư hỏng, nước bắt đầu tràn vào thuyền, mất liên lạc.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tàu gặp nạn vào bờ. Ảnh: Tienphong

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tàu gặp nạn vào bờ. Ảnh: Tienphong

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải đội 2, đã điều tàu BP 34.19.01 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Đến 8h30’ ngày 27/8, lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cứu hộ thành công và đã lai dắt tàu cá cùng 5 ngư dân vào cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim huyện Lộc Hà, an toàn, sức khỏe của các thành viên trên tàu hiện ổn định.

Cũng trong ngày 26/8, tàu cá HT 90192-TS của chủ tàu Trần Văn Sơn (SN 1981) trú tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, bị sóng đánh chìm ngoài biển. Lúc bị nạn trên tàu có 4 người gồm chủ tàu Trần Văn Sơn và 3 thuyền viên Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Xuân Chớ và Hà Minh Quý (cùng ở xã Thạch Kim). Rất may cả 4 ngư dân sau đó may mắn được 3 tàu cá của ngư dân ở Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đánh bắt gần đó phát hiện, ứng cứu kịp thời. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Phan Quân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/cuu-ho-9-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-i665602/