Cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đóng cọc ván thép dài 18m để kéo trụ lên mặt đất

Tối 7/1, các công nhân hiện đang tiến hành đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh trụ bê tông.

Tối 7/1, thông tin với Người Lao Động, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cho biết vẫn đang cấp bách triển khai việc kéo trụ bê tông lên khỏi mặt đất theo phương án khả thi được Ban chỉ đạo thống nhất trước đó.

Ghi nhận tại hiện trường tối 7/1, các công nhân hiện đang tiến hành đóng cọc ván thép có chiều dài 18m xung quanh trụ bê tông. Bên cạnh đó, tổ điều hành đang huy động thêm nhân lực và thiết bị chuyên dụng từ nơi khác đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương thực hiện từng bước một, thận trọng, xuyên suốt để đạt kết quả cuối cùng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang thực hiện đóng cọc ván thép. (Ảnh: Người Lao Động)

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang thực hiện đóng cọc ván thép. (Ảnh: Người Lao Động)

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các bộ, sở, ngành và các chuyên gia. Tại cuộc họp đã thống nhất, hoàn thiện phương án và ra quyết định thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen để điều hành thi công phương án cứu hộ, cứu nạn sự cố, tai nạn tại công trình.

Trước đó, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Trong lúc bất cẩn, bé Hạo Nam không may trượt chân rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 5, đội cứu hộ làm việc liên tục để cứu trợ Hạo Nam.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cuu-ho-be-trai-lot-tru-be-tong-dang-khan-truong-keo-tru-len-mat-dat-202301080713003226.html