Cứu hộ phương tiện và ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tiền Giang

BĐBP Tiền Giang vừa cứu hộ thành công phương tiện và ngư dân Kiên Giang bị chìm tàu trên vùng biển Tiền Giang.

Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 24-1, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang nhận được tin báo của anh Trần Văn Tỏ (SN 1993), ngụ tại ấp Vĩnh Qưới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tàu cá (không biển số) trên đường di chuyển thì bị phá nước và bị chìm lúc 11 giờ 15 phút ngày 24-1, tại tọa độ 10014’427’’N-106051’922’’E. Trên phương tiện gồm có 5 ngư dân. Sau đó, anh Tỏ trôi dạt vào bờ thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang trong tình trạng sức khỏe bình thường. Còn 4 ngư dân đi chung phương tiện mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông báo cho các cơ quan chức năng tiến hành biện pháp hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thành, Đồn Biên phòng Phú Tân và Hải đội 2 điều động 3 tàu cùng 20 cán bộ, chiến sỹ; huy động 5 tàu cá và 30 ngư dân tổ chức tìm kiếm 4 ngư dân mất tích.

Lúc 9 giờ, ngày 25-1, Đồn Biên phòng Tân Thành đã cứu vớt và đưa 4 ngư dân của tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Các ngư dân bị nạn gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1981), ngụ tại ấp Khương Đình, xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Trần Thanh Tiền (SN 1987) ngụ tại ấp Xẻo Vinh, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Hồ Văn Đặng (sinh năm 1984) ngụ tại ấp Tân Hợi B, xã Hạnh Trị, huyện Thạnh Hiệp, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Văn Linh (SN 1986), ngụ ấp Vĩnh Qưới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tại Đồn Biên phòng Tân Thành, các ngư dân đã được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời Đồn Biên phòng Tân Thành lập hồ sơ tiếp nhận, hỗ trợ tiền xe cho các ngư dân trở về địa phương.

Đoàn Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-ho-phuong-tien-va-ngu-dan-gap-nan-tren-vung-bien-tien-giang/