Cứu hộ tàu cá chết máy tại Trường Sa

Sáng 16/9, tàu Hải quân 473, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị chết máy, thả trôi tự do trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đảo Song Tử Tây.

Chiều 15/9, khi đang tuần tra, tàu 473 được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân lệnh cơ động tiếp cận tàu cá QNg-90379 bị hỏng tại khu vực cách đảo Song Tử Tây 70 hải lý về phía Đông Nam. Sau 10 giờ cơ động, tìm kiếm trong đêm tối, sóng to, mưa giông đến 3 giờ sáng 16/9, tàu 473 đã tiếp cận, triển khai lai kéo tàu cá QNg 90379 an toàn. Dự kiến, sáng 17/9, tàu 473 sẽ lai kéo tàu cá về đảo Song Tử Tây để khắc phục, sửa chữa.

Tàu Hải quân tiếp cận tàu cá bị chết máy thả trôi.

Được biết, tàu cá QNg 90379 do ông Võ Hồng Thiên, 41 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân đi cùng, hành nghề lặn biển. Ngày 12/9, khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa thì tàu cá bị hỏng máy thả trôi, sau 3 ngày huy động lực lượng tại chỗ nhưng không có phương tiện nào hỗ trợ. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ lai kéo về đảo Song Tử Tây để khắc phục sửa chữa./.

Thái Bình /VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-ho-tau-ca-chet-may-tai-truong-sa-post956133.vov