Cứu hộ tàu cá và 19 ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên biển

Chiều 10-11, tại cảng Hòn La, (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), tàu kiểm ngư mang số hiệu KN 322, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3, cùng cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã cứu hộ thành công một tàu cá cùng 19 ngư dân Quảng Bình bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, vào trưa ngày 9-11, tàu KN 322 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3) trong lúc đang hoạt động khu vực biển gần cửa vịnh Bắc Bộ thì nhận được tin tàu cá QB 91727TS có 19 thuyền viên, do ông Trần Đình Thủy (ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, bị hỏng trục bánh lái, không khắc phục được, trôi dạt cách đảo Cồn Cỏ về đông bắc khoảng 65 hải lý cần được giúp đỡ.

Tàu cá bị nạn của ngư dân được tàu KN 322 lai dắt vào bờ an toàn

Nhận được tin báo, mặc dù thời tiết đang sóng to gió lớn nhưng các cán bộ, chiến sĩ tàu KN 322 đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, điều khiển tàu cơ động đến cứu ngư dân và tàu cá bị nạn. Đến 17 giờ ngày 10-11, tàu KN 322 đã lai dắt thành công tàu cá QB 91727TS bị nạn và 19 ngư dân trên tàu về cảng Hòn La an toàn.

PHẠM PHÚ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/12791/cuu-ho-tau-ca-va-19-ngu-dan-quang-binh-gap-nan-tren-bien