Cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển Thái Bình

Ngày 8/9, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình, đơn vị vừa cứu hộ thành công 6 thuyền viên trong vụ chìm tàu trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình cứu hộ các thuyền viên gặp nạn trên biển. Ảnh: Hợp Khánh

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình cứu hộ các thuyền viên gặp nạn trên biển. Ảnh: Hợp Khánh

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/9, tàu Hà An 01 số đăng ký HP5767, có trọng tải 1.232 tấn, trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám định viên, chở 1.077 tấn dầu DO đang neo đậu chờ vào luồng cảng Diêm Điền (Thái Bình) thì bị mưa giông, sóng lớn đánh, làm nước tràn vào hầm mũi gây mất hệ thống điện, không còn khả năng hoạt động, có nguy cơ chìm tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình đã điều động 1 tàu, 1 xuồng cao tốc và 20 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cơ động ra khu vực tàu gặp nạn làm công tác cứu hộ. Cả 7 thuyền viên trên tàu đã được lực lượng cứu hộ cứu vớt thành công và đưa vào bờ an toàn, trong đó có 1 thuyền viên bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy cấp cứu kịp thời.

Cảng vụ hàng hải Thái Bình cũng đã huy động 6 phương tiện hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn và 10 cán bộ để ứng cứu nếu sự cố tràn dầu xảy ra.

Hiện, các đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-ho-thanh-cong-7-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-thai-binh-post454247.html