Cứu hộ thành công nhiều trường hợp gặp nạn trên biển

Trong những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu hộ thành công nhiều trường hợp gặp nạn trên biển, đảo.

Tối 21-12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 nhận được thông tin từ UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) về việc hỗ trợ cấp cứu ngư dân Lê Văn Nam, 43 tuổi, trú tại Ấp Ngự, xã Thổ Châu. Anh Nam bị chấn thương sọ não được đưa vào Trạm Y tế xã chiều 21-12, trong tình trạng bệnh chuyển biến xấu, nguy hiểm đến tính mạng.

Được tin, BTL Vùng CSB 4 đã điều động tàu CSB 9003 đang thực hiện nhiệm vụ khẩn trương cơ động vào đảo Thổ Châu, tiếp nhận bệnh nhân để đưa về Phú Quốc.

Đến 3 giờ 30 phút, sáng 22-12, bệnh nhân Nam được tàu CSB 9003 đưa về cảng của BTL Vùng CSB 4 và được xe cứu thương của đơn vị nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu, điều trị.

Việc làm của BTL Vùng CSB 4 thắm đượm tình quân dân, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 18-12, tàu CSB 9003 của BTL Vùng CSB 4 cũng đã cứu nạn thành công một tàu hàng bị hỏng máy, thả trôi trên vùng biển cách đảo Thổ Châu khoảng 30 hải lý. Tiếp đến, rạng sáng 21-12, tàu CSB 6003 của BTL Vùng cũng đã cứu nạn thành công một tàu vận tải bị hỏng lái trên biển, cách đảo Phú Quốc gần 20 hải lý.

VIỆT TIẾN - HOÀNG DUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35075202-cuu-ho-thanh-cong-nhieu-truong-hop-gap-nan-tren-bien.html