Cứu hộ thành công tàu bị nạn trên biển

5 thuyền viên cùng 1 thuyền trưởng thuộc Công ty bảo đảm hàng hải Tây Nam bộ và 3 thuyền viên của Công ty điện lực tỉnh Kiên Giang đi trên tàu BV 0257 gặp nạn trên vùng biển Kiên Giang đã được cứu hộ an toàn.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ trên biển, 5 thuyền viên cùng 1 thuyền trưởng thuộc Công ty bảo đảm hàng hải Tây Nam bộ và 3 thuyền viên của Công ty điện lực tỉnh Kiên Giang đi trên tàu BV 0257 gặp nạn trên vùng biển Kiên Giang đã được tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn BP 20.19.01, thuộc đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 18/5, tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn BP 20.19.01, thuộc đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đang ứng trực thì nhận được tín hiệu nhờ cứu nạn từ tàu BV 0257, do ông Đinh Cao Ánh làm thuyền trưởng.

Tàu cứu nạn Bộ đội Biên phòng hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn về nơi an toàn

Ông Ánh thông báo, tàu ông thuộc Công ty bảo đảm hàng hải Tây Nam bộ, làm nhiệm vụ kiểm tra các trụ điện đang thi công từ Hà Tiên ra Phú Quốc. Đến vùng biển Nam Tây Nam hòn Đồi Mồi, xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên khoảng 4 hải lý thì đột ngột chết máy. Lúc này sóng to, gió lớn dây neo bị đứt, bánh lái gẩy, tàu trôi dạt không có khả năng kiểm soát, trên tàu có 9 người.

Nhận được tin báo, thuyền trưởng tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn BP 20.19.01 điện báo cáo xin ý kiến Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời triển khai phương án chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đi biển. Sau đó cho tàu cơ động ra vị trí tàu bị nạn tổ chức các phương án cứu nạn, cứu hộ. Qua hơn 5 giờ tổ chức cứu nạn, lai dắt, tàu BV 0257, cùng 9 thuyền viên đã được lai dắt, đưa về cảng Bãi Vòng, TP. Phú Quốc an toàn./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-ho-thanh-cong-tau-bi-nan-tren-bien-post1021144.vov