Cựu kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây lừa chạy việc

Ngày 20-3, TAND TP Hà Nội xét xử Phùng Thị Thanh, SN 1981, cựu Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo đó, cần tiền ăn tiêu, trong thời gian làm kế toán trưởng Chi cục, Thanh khoe mẽ rằng, có khả năng “chạy” việc làm và công chức. Tháng 6-2013, ông Nguyễn Duy T, SN 1952, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, muốn xin cho con trai có một công việc ổn định nên nhờ Thanh. Thanh nhận lời nhưng 2 tháng sau, chị ta nói, không có cửa “chạy” vào công chức ở thị xã Sơn Tây và gợi ý xin cho con trai ông T làm kế toán của một Trung tâm cai nghiện, thuộc Sở LĐ-TB&XH, ra giá 250 triệu đồng. Gia đình ông T đã đưa đủ số tiền. Nhưng gần 1 năm sau, không thực hiện được như đã hứa, Thanh viết giấy vay nợ ông T 250 triệu đồng. Cũng vì không đòi lại được tiền, ông T đã tố cáo Thanh với CQCA.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Một bị hại khác là chị Phí Thị Thu H, SN 1983, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị H cho hay, qua các mối quan hệ xã hội, tháng 6-2013, Nguyễn Văn Nam, SN 1971, trú tại huyện Thạch Thất, nhờ Thanh xin cho chị H, đang là giáo viên mầm non, được lên chức Phó hiệu trưởng. Thanh nói, chi phí là 50 triệu đồng. Chị H đưa tiền và Thanh hẹn đến tháng 10-2013, nếu không xin được sẽ trả lại tiền. Nhận tiền xong, Thanh tiêu sạch mà không làm gì. Anh Nam phải bỏ ra 50 triệu trả cho chị H.

Thanh còn qua mặt ông Phùng Văn N, SN 1972, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, với lời hứa “chạy” cho chị Phùng Thị Thanh H được vào làm việc tại BVĐK thị xã Sơn Tây. Với giá 70 triệu đồng, ông N chấp thuận. Sau đó, tại nhà trọ của Thanh, người đàn ông này giao tiền và hồ sơ. Để lấy thêm tiền của bị hại này, khoảng tháng 12-2013, Thanh nói với ông N, không xin được cho H vào làm việc tại BV thị xã Sơn Tây và chuyển hướng xin vào biên chế tại BVĐK huyện Ba Vì và cần 280 triệu đồng. Ông N đã đưa thêm tiền. Nhưng đến hẹn, con gái không được đi làm, ông bố này đòi lại tiền nhưng Thanh xin khất.

CQĐT làm rõ, từ năm 2013-2014, Thanh đưa ra nhiều thông tin gian dối khác hứa hẹn “chạy” cho các bị hại làm giáo viên mầm non, công tác trong quân đội… Nhưng cả 5 trường hợp mà cựu kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây nhận giúp “chạy” việc, “chạy” công chức đều không có kết quả. Phùng Thị Thanh bị cáo buộc, đã chiếm đoạt 860 triệu đồng của các bị hại.

Vì lẽ đó, HĐXX sơ thẩm của TAND Hà Nội đã tuyên chị ta 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuu-ke-toan-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thi-xa-son-tay-lua-chay-viec-141306.html