Cứu khẩn cấp ngư dân nguy kịch trên biển Hoàng Sa

Đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa ngư dân Đán (Quảng Nam) bị ho và nôn ra nhiều máu, tính mạng bị đe dọa được tàu cứu hộ đưa về đất liền cấp cứu kịp thời.

Ngày 2/5, ngư dân Đinh Văn Đán (50 tuổi) được tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) chuyển vào đất liền. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào 17h45 ngày 30/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ tàu Qna 91991 do ông Bùi Xuân Thành (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng.

Lực lượng cứu nạn cùng nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: V.Q.

Trên tàu lúc này có thuyền viên Đinh Văn Đán, đang trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê man, ho và nôn ra nhiều máu. Vị trí tàu có ngư dân gặp nạn ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý. Lúc này, thuyền trưởng Thành đã phát yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng nên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng đã quyết định điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn lúc 11h40 phút ngày 1/5.

Cùng đi theo tàu có 1 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng. Đến 20h cùng ngày, tàu Sar 412 tiếp cận tàu QNa 91991 các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-khan-cap-ngu-dan-nguy-kich-tren-bien-hoang-sa-post742795.html