Cứu kịp thời năm ngư dân tàu cá bị thủng đáy trên biển

Ngày 21-3, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân cho biết, vừa cứu hộ thành công năm ngư dân tàu cá bị thủng đáy khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tàu cá HP 90017TS được cứu hộ thành công.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 20-3, trong khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân nhận được thông báo từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết, tàu HP 90017 TS, do anh Đinh Khắc Khánh (SN 1983), trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng làm thuyền trưởng, cùng bốn thuyền viên đang câu ở khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 9 hải lý về phía Tây Nam bị thủng đáy, làm nước tràn vào khoang mũi của tàu.

Trong điều kiện sóng cấp 6-7, gió cấp 7-8, tàu của Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng không thể tiếp cận để ứng cứu kịp thời cho tàu cá, nên đề nghị Vùng 1 Hải quân điều phương tiện ra ứng cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Lữ đoàn 170 Hải quân đã nhanh chóng điều động tàu 202 thuộc Hải đội 7 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng cơ động ra ứng cứu. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu 202 đã tiếp cận được tàu HP 90017 TS và cứu hộ thành công năm thuyền viên cùng tàu cá an toàn.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35849302-cuu-kip-thoi-nam-ngu-dan-tau-ca-bi-thung-day-tren-bien.html