Cựu lãnh đạo quốc phòng Ukraine đã bị bắt

Ông Vladimir Zaman được báo chí Ukraine cho rằng đã bị bắt giam để điều tra tội phản quốc, làm bán đảo Crimea rơi vào tay Nga.

Ngày 25/2, báo chí Ukraine đồng loạt dẫn nguồn tin riêng của mình trong các cơ quan thực thi pháp luật cho biết, Văn phòng Công tố Viên quân dội và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ cựu Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tá Vladimir Zaman với nghi ngờ phản quốc.

Đại tá Vladimir Zaman bị bắt với nghi ngờ phản quốc, để Crimea rơi vào tay Nga.

Đại tá Vladimir Zaman đã bị sa thải vào ngày 19/2/2014. Ông cho rằng, ông bị sa thải khi từ chối nhập quân đội vào lực lượng ủng hộ chính biến Maidan.

"Tôi là một quân nhân, tôi không phải là chính trị gia, tôi đã đọc tài liệu của công tố viên, và tôi muốn nói rằng mọi thứ trong đó đều bị bóp méo." - ông Vladimir Zaman nói tại Tòa án Quận Pecersk tại Kiev.

Thẩm phán tuyên bố quyết định thời hạn tạm giam đến ngày 27/3/3019 bất chấp Luật sư của ông Vladimir Zaman cho biết, ông này gặp vấn đề về sức khỏe và không có khả năng bỏ trốn khỏi đất nước.

Trưởng công tố viên quân sự Anatoly Matthios trong cuộc họp ngắn ngày 26/2 nói rằng, vị cựu Tổng Tham mưu trưởng Vladimir Zaman bị nghi ngờ là nguyên nhân tan rã của các lực lượng vũ trang.

Theo ông Matthios, cựu Tham mưu trưởng đã quyết định bất hợp pháp vào năm 2013, cắt giảm gần 17.000 người, trong đó có hơn 14.000 quân nhân, hơn 70 đơn vị quân đội đã bị giải tán, chủ yếu là các hiệp hội hỗ trợ quân sự và hoạt động cũng trung tâm đào tạo và trung tâm lãnh thổ hoàn thành.

Ông Vladimir Zaman đang phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm nếu bị kết án.

Đại tá Vladimir Zaman cũng bị đổ lỗi là đã gây nên việc bán đảo Crimea rơi vào tay Nga vì đã có quyết định "khiến tất cả các bộ phận, đơn vị thuộc nhóm chiến thuật Crimea bị tê liệt sự phản kháng".

Trước đó, ngày 23/2, Cơ quan công tố tối cao Ukraine công bố đã xác định được 66 nghi phạm trong "vụ giết người trên quảng trường (Maidan)" xảy ra vào năm 2013-2014 nhân dịp kỷ niệm 5 năm Maidan.

Đại tá Vladimir Zaman là một trong số người này.

Theo Tổng Công tố Ukraine Yuri Lutsenko, trong số 66 nghi phạm đó có 46 người đã bỏ trốn sang nước Nga. Những người còn lại hiện đang bị bắt giữ.

Ukraine tuyên bố đã tìm được 66 nghi phạm vụ chính biến Maidan, 2/3 đã bỏ sang Nga.

Tuyên bố hôm 23/2, Tổng Công tố Lutsenko Lutsenko hứa rằng, vụ "giết người trên quảng trường" sẽ được chuyển đến tòa án ngay sau khi Verkhovna Rada quyết định gia hạn thủ tục kết án vắng mặt.

"Nhân kỷ niệm 5 năm sự kiện đẫm máu này, tôi có thể khẳng định chắc chắn: cuộc điều tra đã thành lập không chỉ 66 người bị buộc tội giết người (46 người trong số họ trốn sang Liên bang Nga, phần còn lại đang bị giam giữ). Văn phòng Tổng Công tố năm nay đã thực sự hoàn thành cuộc điều tra về những người đã ra lệnh hình sự dẫn đến việc đã xảy ra ở Maidan" - tuyên bố của ông Lutsenko nhấn mạnh.

Vào ngày 20/2/2014, những kẻ lạ mặt trên quảng trường Maidan ở Kiev đã bắn tỉa vào những người biểu tình và cảnh sát, khiến 53 người chết, gồm 49 người biểu tình và 4 nhân viên thực thi pháp luật.

Lãnh đạo phe đối lập, đại diện của Mỹ và EU đã lập tức cáo buộc chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych thực hiện vụ giết người này.

4 năm sau sự kiện, phóng viên Sputnik đã gặp gỡ với các tay súng bắn tỉa người Gruzia, họ khẳng định đã nhận lệnh từ nhóm lãnh đạo Maidan.

Hơn nữa, còn có chỉ thị trực tiếp là không chỉ bắn vào cảnh sát mà còn nhằm cả vào những người biểu tình, để làm cho đám đông trên quảng trường nổi giận hơn nữa và gây ra cuộc khủng hoảng chính trị trong nước.

Người đầu tiên thông báo về việc một số tay súng bắn tỉa Gruzia có liên quan đến vụ nổ súng trên quảng trường Maidan là tướng Tristan Tsitelashvili, cựu chỉ huy một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Gruzia, đối địch với cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili.

"Trên thực tế, những người xuất thân từ Gruzia đã hiện diện trên quảng trường Maidan và họ đã nhận chỉ thị bắn tỉa, tôi biết điều đó từ năm 2014... Một số người trong số này đã tại ngũ dưới sự chỉ huy của tôi trong quân đội Gruzia. Một số vẫn ở lại lãnh thổ Ukraine, tham gia hoạt động chiến sự. Những người đã về Gruzia không dám nói lên sự thật, họ rất sợ! Là những nhân chứng quan trọng, họ có thể bị giết để bịt đầu mối" - Tướng Tsitelashvili tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-lanh-dao-quoc-phong-ukraine-da-bi-bat-3375321/