Cựu lãnh đạo tòa tối cao Trung Quốc nhận hơn 9 triệu USD hối lộ

Ông Thẩm Đức Vịnh, cựu Phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, thừa nhận đã nhận khoảng 9,3 triệu USD tiền hối lộ trong gần 30 năm.

 Ông Thẩm Đức Vinh (giữa) tại tòa án. Ảnh: South China Morning Post.

Ông Thẩm Đức Vinh (giữa) tại tòa án. Ảnh: South China Morning Post.

Trong phiên tòa được tổ chức tại Ninh Ba, Chiết Giang hôm 11/5, ông Thẩm cũng bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành động của mình, Tân Hoa xã cho biết.

Ông Thẩm bị cáo buộc sử dụng địa vị và quyền lực để nhận hối lộ - cả trực tiếp lẫn gián tiếp qua vợ và con gái - để đổi lấy sự giúp đỡ trong các vụ án, các hợp đồng xây dựng và giúp người đưa hối lộ thăng quan tiến chức. Hành vi của ông diễn ra từ năm 1995 tới năm 2022.

Tòa án cho biết sẽ đưa ra phán quyết trong một phiên tòa khác.

Ông Thẩm là một trong những nhân vật cao cấp nhất trong hệ thống tư pháp Trung Quốc “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình triển khai từ khi lên nắm quyền.

Năm nay 69 tuổi, ông Thẩm hoạt động trong hệ thống tư pháp tỉnh Giang Tây trước khi trở thành phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc năm 1998. Năm 2006, ông trở thành chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy Thượng Hải - nơi ông xử lý vụ án tham nhũng của cựu Thị trưởng Trần Lương Vũ.

Hai năm sau, ông trở thành phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Từ năm 2018, ông là người đứng đầu ủy ban xã hội - pháp luật của Chính hiệp Trung Quốc.

Ông Thẩm bị điều tra từ tháng 3/2023. Giới chức Trung Quốc nghi ngờ ông “vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường được sử dụng để chỉ hành vi tham nhũng. Sau đó, ông đã bị khai trừ đảng, bị cách hết các chức vụ chính thức và bị bắt giữ.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-lanh-dao-toa-toi-cao-trung-quoc-nhan-hon-9-trieu-usd-hoi-lo-post1430749.html